Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 8 mất liên lạc với gia đình

GD&TĐ - Một nữ sinh lớp 8 ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa mất liên lạc với gia đình 3 ngày nay. Gia đình đã trình báo công an và mong nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội.

Nữ sinh Phan Thu Ngân. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Nữ sinh Phan Thu Ngân. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Sáng nay ( 3/5), Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cháu Phan Thu Ngân (13 tuổi), học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Trần Phú thị trấn Nông Cống đi khỏi nhà từ sáng 1/5, đến nay vẫn chưa về nhà.

Theo thông tin từ phía gia đình cháu Phan Thu Ngân, sáng ngày 1/5, cháu Ngân đi ra khỏi nhà bằng một chiếc xe đạp mi ni màu vàng, mặc quần đùi màu xanh đen, áo phông. Gia đình cứ nghĩ cháu Ngân đi chơi với bạn bè nhân ngày nghỉ lễ.  Thế nhưng, từ 11h30 ngày 1/5, gia đình không thể liên lạc được với cháu Ngân. Vì vậy gia đình đã đi tìm ở những nơi cháu hay lui tới, nhưng đều không có thông tin gì.

Cơ quan chức năng và gia đình cũng đã liên lạc với người quen thân, bạn bè nhưng không ai thấy cháu. Đến cuối giờ chiều ngày 1/5, người dân phát hiện chiếc xe đạp cách nhà 500m.

Lãnh đạo Công an huyện Nông Cống, cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp với Đài Phát thanh huyện thông báo nhắn tìm kiếm. Nhiều khả năng cháu bỏ nhà đi chơi ở đâu đó. Tuy nhiên, gia đình, người thân của cháu đang rất  đang rất hoang mang, lo lắng và mong nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...