Thanh Hóa: Chi hơn 65 tỷ đồng di dời khẩn cấp 322 hộ dân

GD&TĐ - Trước tình trạng hàng trăm hộ dân ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải sinh sống ở những địa điểm có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở cao, UBND tỉnh này đã quyết định cấp kinh phí hơn 65 tỷ đồng để di dời nhà dân đến nơi ở an toàn.

Một ngôi nhà tạm của người dân bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát,Thanh Hóa) sau trận lũ quét 2018.
Một ngôi nhà tạm của người dân bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát,Thanh Hóa) sau trận lũ quét 2018.

Ngày 2/5, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt phương án di dời và tái định cư khẩn cấp các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn huyện Mường Lát.

Theo đó, sẽ có 322 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn các bản, như: Trung Thắng, Ún, Sa Lung (xã Mường Lý) và các bản Tung, Ma Hác, Lìn (xã Trung Lý) được di dời, tái định cư. Trong đó có 149 hộ cần phải di dời khẩn cấp trước mùa mưa bão năm 2019.

Cũng theo quyết định này, nhiệm vụ của phương án là xây dựng 6 khu tái định cư cho 322 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn xã Mường Lý, Trung Lý. Tổng nhu cầu vốn thực hiện phương án trên là hơn 65 tỷ đồng. Trong đó, chi phí để xây dựng các khu tái định cư là 58 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân là gần 8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện chương trình từ ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho UBND huyện Mường Lát tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của công tác bố trí dân cư đối với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, củng cố an ninh quốc phòng. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn trước mùa mưa bão năm 2019.

Với mục tiêu của phương án là bố trí, sắp xếp các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ ống, lũ quét cao trên địa bàn huyện Mường Lát, nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Chủ động phương án phòng tránh và ứng phó, giảm thiểu hậu quả do thiên tai gây ra. Có phương án sản xuất, sinh kế cho người dân tại các điểm tái định cư mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự quy mô lớn đến Trung Đông.

Một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra?

GD&TĐ - An ninh toàn cầu đang đứng trước bờ vực sụp đổ thảm khốc do Mỹ được nhận định sẽ phát động hành động quân sự chống lại Iran trong những giờ tới.

Cô, trò Trường THCS Giảng Võ ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo qua từng bài học.

Lớp học số Google - mở cánh cửa tri thức

GD&TĐ - Tại Hà Nội, có một ngôi trường đã trở thành “điểm sáng” trong xây dựng, triển khai nhiều hình thức học tập mới hiệu quả, lấy học sinh làm trung tâm, công nghệ làm công cụ hỗ trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội đồng Hòa bình là gì?

GD&TĐ - Phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza, ông Trump tin rằng tất cả các quốc gia được mời làm thành viên Hội đồng sẽ đồng ý.

Làng Dudleytown hoang tàn nhuốm màu huyền bí.

Bí ẩn ngôi làng bị nguyền rủa

GD&TĐ - Ở vùng xa xôi phía Tây Bắc Connecticut, dưới bóng núi và chìm khuất trong những trang sử là tàn tích của một ngôi làng nhỏ tên là Dudleytown.