Thái Lan xem xét đóng cửa trường học, quán bar do Covid-19

Thái Lan xem xét đóng cửa trường học, quán bar do Covid-19

Ngày 16/3, người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan cho hay, lễ hội té nước Songkran có thể sẽ được hoãn lại vào tháng tới, nhằm hạn chế đi lại trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

"Chính phủ sẽ yêu cầu nội các xem xét hoãn Tết cổ truyền Songkran vào ngày 13 - 15/4, nhằm hạn chế đi lại trong và ngoài nước", phó phát ngôn viên chính phủ Ratchada Thanadirek thông báo trên Twitter.

Cũng theo bà Thanadirek, chính phủ nước này sẽ yêu cầu nội các cân nhắc việc đóng cửa các trường học, trường quốc tế, đấu trường quyền Anh, cuộc thi gà chọi, quán bar và rạp chiếu phim trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 114. Trong đó, một trường hợp đã tử vong do Covid-19, 37 người đã hồi phục và được xuất viện.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.