Tên lửa diệt radar Kh-31PD khiến S-300 bị mù

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Với vũ khí chuyên dụng, Không quân Nga đã phá hủy nhiều mục tiêu của Ukraine ở Kharkiv, trong đó có radar của hệ thống S-300.

Tên lửa diệt radar Kh-31PD khiến S-300 bị mù

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/1 cho biết, lực lượng không quân và pháo binh nước này đã phá hủy trạm radar của S-300 ở khu vực Kharkiv và tấn công vào vị trí của 79 đơn vị. Cuộc tấn công đã khiến tổ hợp phòng không này tê liệt.

"Các lực lượng hàng không chiến thuật, tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga trong một ngày đã đánh bại 79 đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Có ít nhất một trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy", tuyên bố cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, để phá hủy trạm radar được coi là mắt thần của tổ hợp S-300, Không quân Nga đã sử dụng tên lửa chuyên dụng Kh-31PD.

"Tên lửa chống radar là loại vũ khí quan trọng được trang bị cho các máy bay chiến đấu hiện đại để tấn công vào trạm radar đối phương. Nếu không có tên lửa chống radar thì lực lượng không quân khó có thể thực hiện nhiệm vụ chế ngự hệ thống phòng không đối phương", tuyên bố cho biết thêm.

Theo Trung tâm Phân tích Chiến lược của Nga, điều khiến Kh-31PD trở nên đáng sợ là chúng được trang bị đầu dò đa băng tần mới có tên Avtomatika L-130 mở rộng khả năng tiêu diệt nhiều loại radar bức xạ ở tất cả các dải sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.

So với nguyên bản Kh-31 trước đây, tên lửa chống bức xạ radar Kh-31PD có tầm hoạt động xa hơn, cùng với hệ thống dẫn đường quán tính tiên tiến, giúp nâng độ chính xác của loại vũ khí này.

Kh-31PD được trang bị thiết bị thu, đầu dò độ nhạy rất cao, nên có thể xử lí rất nhanh tín hiệu bức xạ điện từ, từ nhiều loại radar của đối phương phát ra, ngay lập tức nó xác định hướng, cự ly, khóa mục tiêu của hệ thống radar đối phương và lao vào tiêu diệt.

Phiên bản Kh-31PD có chiều dài 5,34m, dòng tên lửa này có thể đạt vận tốc 1.100m/giây và tầm bắn xa tới 250km (khoảng cách nằm ngoài khả năng đánh chặn của những hệ thống S-300 Ukraine).

Kh-31PD có 2 loại đầu đạn lớn hơn gồm đầu đạn chùm hoặc đầu đạn đa năng, mỗi loại nặng 110 kg.

Không quân Nga đã sử dụng thành công dòng tên lửa này trong cuộc xung đột với Gruzia năm 2008. Không ít lần máy bay ném bom Su-34 (loại máy bay mới nhất của Nga tại thời điểm đó) đã phóng tên lửa Kh-31PD xuống trạm radar của Gruzia ở khu vực Gori, khiến toàn bộ hệ thống phòng không của nước này ngừng hoạt động.

Với thành tích thực chiến của mình, không khó hiểu vì sao Kh-31PD tiếp tục được tin dùng trong cuộc xung đột với Ukraine dù hiện nay Không quân Nga đang có một số loại vũ khí có tính năng tương tự nhưng được đánh giá tối tân hơn.

Được biết, trước khi bùng phát chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine tháng 2/2022, Kiev có khoảng 100 khẩu đội S-300 các loại khác nhau đang trong tình trạng kỹ thuật tốt. Kiev cũng nhận được một khẩu đội S-300PMU duy nhất từ ​​Slovakia tháng 4/2022.

Trong giai đoạn đầu xung đột, Nga phá hủy, phá hỏng nhiều hệ thống S-300 của Ukraine. Năng lực phòng không của quân đội Ukraine ngày càng suy giảm do các vũ khí phòng không của Ukraine bị Nga săn lùng và tiêu diệt.

Chính vì vậy, phương Tây đang tăng cường cung cấp vũ khí phòng không cho Kiev và hệ thống Patriot cũng đã được tính đến. Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm Ukraine được tiếp nhận loại vũ khí tối tân này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ