Sáng kiến này mang tên Maritime Freedom Construct (MFC), được nêu trong một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới các đại sứ quán trong ngày 29/4. Văn bản kêu gọi các nhà ngoại giao Mỹ vận động chính phủ các nước tham gia liên minh.
Theo nội dung bức điện, liên minh do Mỹ dẫn dắt sẽ tập trung vào việc chia sẻ thông tin tình báo, điều phối ngoại giao và giám sát việc tuân thủ các lệnh trừng phạt. WSJ cho biết, MFC là dự án phối hợp giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) của quân đội Mỹ.
Dù được mô tả là một sáng kiến vì hòa bình, các nhà ngoại giao Mỹ được yêu cầu trao đổi với đối tác nước ngoài về khả năng tham gia với tư cách đối tác ngoại giao hoặc quân sự.
Cũng theo WSJ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các trợ lý chuẩn bị cho khả năng phong tỏa kéo dài Iran tại eo biển Hormuz, nhằm gây áp lực tài chính đối với Iran.
Tờ báo dẫn nguồn tin cho biết việc nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran được đánh giá là phương án tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù có thể gây tổn thất cho Iran, kịch bản này được cho là có khả năng gây “thiệt hại lớn hơn” đối với hạ tầng năng lượng của toàn bộ khu vực Vịnh Ba Tư.
Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tác động đáng kể đến thị trường dầu mỏ quốc tế.
Thông tin về kế hoạch lập liên minh và các phương án liên quan cho thấy những tính toán chiến lược của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn diễn biến phức tạp.