Hãng Tasnim News dẫn tuyên bố của Thiếu tướng Seyed Majid Mousavi hôm 30/4, cảnh báo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) về các kế hoạch được báo cáo về một loạt các cuộc tấn công "ngắn và dữ dội" nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.
"Các ông đã chứng kiến số phận các căn cứ của mình trong khu vực. Các ông cũng sẽ chứng kiến số phận các tàu chiến của mình tương tự như vậy", Tướng Mousavi tuyên bố.
Lời cảnh báo của ông được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ nhận được báo cáo tóm tắt về các kế hoạch mới cho hành động quân sự tiềm tàng chống lại Iran trong ngày 30/4 từ Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM.
Theo báo cáo, cuộc họp báo cho thấy ông Trump đang nghiêm túc cân nhắc việc quay trở lại các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn, hoặc để phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán hoặc để giáng một đòn cuối cùng trước khi kết thúc chiến tranh, như tờ Axios đã đưa tin trước đó.
Thông báo cho biết, CENTCOM đã vạch ra kế hoạch cho một loạt các cuộc tấn công "ngắn và dữ dội" nhằm vào Iran, nhiều khả năng nhắm vào cơ sở hạ tầng.
Một đề xuất khác dự kiến sẽ được trình lên ông Trump được cho là tập trung vào việc "giành quyền kiểm soát một phần eo biển Hormuz để mở lại cho hoạt động vận chuyển thương mại" trong một chiến dịch có thể bao gồm cả lực lượng mặt đất.
"Một lựa chọn khác đã được thảo luận trước đây và có thể sẽ được nêu lại, là một nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm nhằm bảo vệ kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran", tờ báo Axios suy đoán.
Hãng Axios còn dẫn lời ông Trump hôm 29/4 cho rằng ông coi việc phong tỏa Hải quân Iran "hiệu quả hơn một chút so với ném bom", mặc dù ông vẫn để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu Iran không nhượng bộ.
"Với những đòn tấn công đau đớn, kéo dài và sâu rộng, chúng ta sẽ đáp trả các hoạt động của kẻ thù dù chúng có lực lượng mạnh mẽ đến đâu", Tướng Mousavi cảnh báo.
Lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành các cuộc tấn công quyết định trong 41 ngày, nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực, sau khi hai quốc gia này phát động các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao của Iran cũng như cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự.
Ngày 8/4, Mỹ buộc phải đơn phương tuyên bố ngừng bắn hai tuần, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tại Islamabad, Pakistan. Nhưng các cuộc đàm phán hòa bình đã thất bại sau khi Mỹ không thể đạt được điều mà họ đã không thể đạt được thông qua hành động quân sự gây hấn.
Cuối cùng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa hải quân các cảng của Iran, nhưng biện pháp này đã khiến nền kinh tế Mỹ và châu Âu chịu thiệt hại nặng nề do giá năng lượng tăng vọt.
Một nguồn tin an ninh cấp cao từ Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya (Bộ chỉ huy chiến tranh trung ương của Iran) cho biết hôm 29/4, sự kiên nhẫn của Iran đối với hành vi cướp biển của Mỹ ở Biển Oman đang cạn dần.
Nguồn tin cho biết: "Việc cướp biển và khủng bố trên biển của Hải quân Mỹ tiếp diễn dưới hình thức cái gọi là "phong tỏa hải quân" sẽ sớm vấp phải những hành động thiết thực và chưa từng có tiền lệ đến từ Iran".