Khẳng định mạnh mẽ vị thế của Quảng Ninh
Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động trong Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh chào hè 2026, góp phần khẳng định mạnh mẽ vị thế của Quảng Ninh – điểm đến lễ hội và du lịch hàng đầu của Việt Nam và khu vực.
Sự kiện thu hút 80.000 người dân, du khách và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV8, VTV9, thời sự VOV và tất cả các hạ tầng của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.
Carnaval Hạ Long 2026 gồm 2 phần: Chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval và vũ hội đường phố rực rỡ sắc màu với màn diễu hành các xe mô hình kết hợp phần trình diễn nghệ thuật.
Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với ba chương biểu diễn gồm: “Bản giao hưởng cội nguồn”, “Tinh hoa hội tụ” và “Hạ Long tỏa sáng” đã tái hiện hành trình phát triển của vùng đất Quảng Ninh, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần hội nhập, sáng tạo và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Từ những truyền thuyết thiêng liêng nơi vịnh biển ngàn năm, đến những di sản văn hóa đậm đà bản sắc; từ hơi thở của biển, của mỏ, đến một Quảng Ninh năng động, cởi mở và đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, tất cả đã được kể lại bằng âm nhạc, ánh sáng và những màn trình diễn đầy cảm xúc.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp kết hợp âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình đã mang đến những trải nghiệm thị giác và cảm xúc ấn tượng cho khán giả.
Các tiết mục “Tình yêu của biển”, “Huyền thoại Hạ Long”, “Mái đình làng biển", “Lý kéo chài”, “Tổ quốc, biển và em”, “Khúc samba Hạ Long”. “Nhớ mãi chuyến đi này”, “Chờ một tiếng yêu”, “Let’s get loud”, “50 năm về sau”, “Đôi mắt”, “Chiếc khăn gió ấm”… được trình diễn bởi nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu thích như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Rhyder, Anh Tú, Trong Trọng Hiếu cùng các nghệ sĩ quốc tế, đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả bởi sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh trẻ trung, năng động, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc.
Điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vũ điệu đường phố rực rỡ qua các tuyến đường trung tâm Hạ Long, Hồng Gai hướng về quảng trường 30/10, nơi đặt sân khấu chính của chương trình.
Màn diễu diễn đường phố có quy mô lớn quy tụ 13 đoàn nghệ thuật trong nước và 1 đoàn quốc tế, cùng 10 xe biểu trưng đại diện cho tỉnh Quảng Ninh.
Tham gia diễu diễn còn có 170 nghệ nhân lân, rồng, 80 nghệ sĩ trống hội, 100 vũ công chuyên nghiệp, 10 hoa hậu, á hậu, 50 người mẫu, người đẹp và khoảng 450 diễn viên quần chúng, tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu.
Nội dung diễn diễu được xây dựng thành các khối chủ đề rõ nét, phản ánh đa chiều bản sắc Quảng Ninh và tinh thần hội nhập.
Nổi bật là đoàn diễu hành đại diện cho 54 địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh, mỗi xe diễu hành mang biểu tượng, câu chuyện riêng về từng vùng đất, con người và bản sắc văn hóa, tạo nên hình ảnh của một Quảng Ninh thống nhất trong đa dạng, một Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào tương lai.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các đoàn quốc tế như: Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc), vũ điệu Yosakoi (Nhật Bản), nghệ sĩ đến từ Lào... góp phần tạo nên bức tranh giao lưu văn hóa đa sắc màu.
Khác biệt hoàn toàn với mọi năm, Carnaval Hạ Long 2026 còn có sự tham gia của dàn tàu du lịch quy mô lớn tạo thành điểm nhấn đắt giá.
76 con tàu được trang hoàng bởi hệ thống đèn LED đa sắc màu, tạo nên một “bữa tiệc ánh sáng” lung linh huyền ảo trên mặt vịnh Di sản.
Sự kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng hiện đại, pháo hoa trên các con tàu và mặt nước tĩnh lặng đã tạo nên một khung cảnh thị giác cực kỳ mãn nhãn.
Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài trong tiếng nhạc hội sôi động và sự hòa chung cảm xúc của hàng vạn người dân, du khách.
Carnaval Hạ Long 2026 là năm thứ 19 sự kiện được tổ chức, tiếp tục khẳng định thương hiệu lễ hội văn hóa - du lịch đặc trưng của Quảng Ninh. Với thông điệp “Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”, chương trình không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh giàu bản sắc, thân thiện và năng động, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.