Nga phá hủy kho đạn và xóa sổ một loạt pháo của Ukraine trong ngày

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công trúng kho đạn của Ukraine tại DPR, đồng thời phá hủy nhiều hệ thống pháo của đối phương.

Binh sĩ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad trên chiến trường.
Binh sĩ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad trên chiến trường.

Ngày 15/1, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trên hướng Kupyansk, các cuộc tấn công từ Quân khu phía Tây của Nga đã đánh bại các đơn vị của lữ đoàn cơ giới 14 và 92 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) trong các khu vực định cư Dvurechne, Sinkovka (vùng Kharkiv) và Novoselovske (Cộng hòa Nhân dân Lugansk – LPR). Kết quả là, 50 quân nhân Ukraine, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép và 2 ô tô của họ bị phá hủy trong ngày theo hướng trên.

Trên hướng Krasno-Limansky, hỏa lực pháo binh Nga nhắm vào đơn vị của các lữ đoàn tấn công trên không 66, 92 và 95 của AFU tại các khu vực định cư Makiivka, Stelmakhivka và Kuzmino LPR. Ngoài ra, Các đơn vị Lực lượng Dù Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn Jager số 71 của AFU tại khu vực làng Chervona Dibrova (LPR). Kết quả là AFU bị đẩy trở lại vị trí ban đầu. Tổng thiệt hại của AFU theo hướng này lên tới hơn 115 quân nhân, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải.

Ở hướng Donetsk, các đội tấn công phối hợp của Nga gồm các đơn vị Lực lượng Dù, lực lượng không quân lục quân, tên lửa và pháo binh Quân khu phía Nam đã nhắm vào hướng ngoại ô phía bắc của thành phố Artemovsk (Bakhmut), thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và nhà ga Sol. Trong cuộc giao tranh này, Ukraine mất hơn 80 quân nhân, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện khác.

Ở hướng Nam - Donetsk, các đơn vị pháo binh và súng trường cơ giới của Quân khu phía Đông, cũng như lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga, đã giáng hỏa lực vào các điểm tập trung nhân lực của AFU tại các khu vực định cư của Vladimirovka và Ugledar của DPR. Tại khu vực làng Sladkoe, một nhóm trinh sát AFU đã bị tiêu diệt. Tổng thiệt hại của AFU trong ngày trên hướng này lên tới 50 quân nhân, 3 xe bán tải và 1 ô tô.

Các lực lượng Nga tại khu vực làng Konstantinovka của DPR đã đánh trúng 1 kho đạn và 1 cơ sở sửa chữa các hệ thống phóng tên lửa đa năng của Ukraine. Cũng trong ngày, 103 đơn vị pháo binh của AFU, nhân lực và thiết bị quân sự của họ tại 123 khu vực đã bị tấn công tại các vị trí bắn. Tại khu vực lân cận làng Novoselivka, vùng Zaporozhye, bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Osa-AKM của Ukraine đã bị phá hủy.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy một loạt pháo của Ukraine trong ngày, bao gồm: 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất tại khu vực làng Shlyakhovoe (vùng Kherson); lựu pháo D-20 ở vùng lân cận làng Krasny Liman (DPR); pháo tự hành 2S3 Acacia ở vùng lân cận làng Umanskoye (DPR); 2 lựu pháo Msta-B tại khu vực các khu định cư Georgiyevka và Skudnoye (DPR); 2 pháo tự hành Gvozdika tại khu vực định cư Hulyaipole (vùng Zaporozhye) và Shevchenko (DPR); 1 pháo D-30 ở vùng lân cận làng Serebryanka (DPR). Ngoài ra, tại khu vực lân cận làng Konstantinovka (DPR), 1 trạm radar phản pháo do Mỹ sản xuất AN/TPQ-36 đã bị phá hủy.

Lực lượng phòng không Nga còn bắn rụng 2 UAV của Ukraine tại khu vực định cư Nikolskoye (DPR) và Krasnorechenske (LPR). Ngoài ra, 8 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS và Uragan của Ukraine đã bị Nga chặn tại các khu vực định cư Kremenna, Lysychansk (LPR), Vasilyevka, Pidhirne và Novomikhalivka (vùng Zaporizhia).

Trong khi đó, trang Pradva cho biết, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng trong 24 giờ, Nga mất 630 lính, 2 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, 4 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 5 UAV, 26 tên lửa hành trình và 1 xe (thiết bị) đặc biệt.

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ