Ngày 29/4, tại Hội nghị rà soát Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bộ Ngoại giao Nga Andrei Belousov tuyên bố, việc một số lực lượng ở Anh và Pháp nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển giao cho Ukraine các thành phần của vũ khí hạt nhân đã vượt quá mọi ranh giới có thể tưởng tượng.
Ông nhấn mạnh tình trạng hiện nay trên thế giới về không phổ biến vũ khí hạt nhân đang gây nhiều lo ngại.
Ông Belousov khẳng định Nga hoàn toàn tuân thủ nghĩa vụ theo NPT và ủng hộ việc củng cố hiệp ước này. Tuy nhiên, Nga phản đối các nỗ lực áp đặt yêu cầu từ bỏ vũ khí hạt nhân đối với các quốc gia sở hữu, coi đó là hành động phớt lờ lợi ích hợp pháp của Nga và các nguyên tắc cơ bản về giải trừ quân bị.
Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Nga (SVR), Anh và Pháp đã lên kế hoạch chuyển giao cho Ukraine một quả bom hạt nhân hoặc ít nhất là “bom bẩn”. Một trong những phương án được nhắc tới là đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ TN75 của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm M51.1 của Pháp.
Nga cho rằng phương Tây muốn tạo ra hình ảnh giả rằng Ukraine tự phát triển loại vũ khí này, nhằm che giấu sự vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định mọi bí mật cuối cùng sẽ bị phơi bày.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các dữ liệu liên quan sẽ được tính đến trong tiến trình đàm phán về giải quyết xung đột. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng khẳng định toàn bộ thông tin sẽ được chuyển cho phía Mỹ.
Ông Belousov cũng bác bỏ những suy đoán vô căn cứ về việc Nga xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine.
Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga kỳ vọng hội nghị về NPT sẽ diễn ra hiệu quả và góp phần củng cố chế độ không phổ biến hạt nhân. Ông nhấn mạnh Nga là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.