Taliban tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

GD&TĐ - Taliban đã tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan 4 ngày sau khi chiếm được thủ đô Kabul từ tay chính phủ được phương Tây hậu thuẫn và 102 năm sau khi Anh từ bỏ quyền cai trị Afghanistan.

Một chiến binh Taliban cầm súng trường tấn công M16 ở Kabul, Afghanista.
Một chiến binh Taliban cầm súng trường tấn công M16 ở Kabul, Afghanista.

Trong một bài đăng trên Twitter hôm nay (19/8), phát ngôn viên Zabiullah Mujahid của Taliban tuyên bố thành lập một nhà nước mới là Tiểu vương quốc Hồi giao Afghanistan. Phát ngôn viên này cũng chia sẻ một hình ảnh trong đó lá cờ của tiểu vương quốc.

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi thủ đô Kabul thất thủ vào tay nhóm chiến binh Hồi giáo Taliban. Mujahid cũng tuyên bố rằng sự thành lập của Tiêu vương quốc Hồi giáo Afghanistan xuất hiện 102 năm sau khi Anh từ bỏ quyền kiểm soát Afghanistan.

Từ lâu Taliban đã sử dụng cái tên Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan trong các phương tiện truyền thông chính thức.

Hôm 15/8, Taliban tuyên bố kiểm soát Kabul khi Tổng thống bị lật đổ Ashraf Ghani bỏ trốn, tìm nơi ẩn náu ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Hôm 17/8, trong sự vắng mặt của ông Ghani, Phó Tổng thống thứ nhất Amrullah Saleh cho biết ông vẫn ở trong nước, vì vậy theo hiến pháp, ông là nhà lãnh đạo hợp pháp.

Tối 17/8, người đồng sáng lập Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar đã trở về Afghanistan sau cuộc sống lưu vong ở thủ đô Doha của Qatar. Một số người tin rằng ông sẽ tổng thống tiếp theo.

Hôm qua (18/8), các nhân chứng cho biết ít nhất 3 người chết ở Jalalabad, khi lực lượng Taliban nổ súng vào đám đông người biểu tình. Kể từ khi Taliban tiếp quản, đã có các cuộc biểu tình phản đối ở Khost và Asadabad, mặc dù không có báo cáo nào về việc nổ súng vào các cuộc biểu tình đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ