Nhanh chóng tháo gỡ quyền lợi cho giáo viên bị 'lọt' chỉ tiêu thăng hạng

GD&TĐ - Không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, nhiều thầy cô ở Gia Lai, nhất là người sắp nghỉ hưu lo quyền lợi bị ảnh hưởng.

Trường Mầm non 19-4 có 13 cán bộ, giáo viên "lỡ" đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025.
Trường Mầm non 19-4 có 13 cán bộ, giáo viên "lỡ" đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025.

Nỗi lo của giáo viên sắp nghỉ hưu

Hàng chục giáo viên tại Gia Lai đủ điều kiện, nhưng không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do trường không được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu. Với những thầy cô lớn tuổi, sắp nghỉ hưu, việc “lỡ nhịp” trong kỳ xét thăng hạng không chỉ là nỗi buồn nghề nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ tiền lương, quyền lợi hưu trí sau nhiều năm cống hiến.

Chỉ còn vài tháng nữa sẽ nghỉ hưu theo quy định, cô Đào Thị Biên, giáo viên Trường Mầm non 19-4 (xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hoàn thành mong mỏi được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau hơn 30 năm gắn bó với nghề.

Nhiều năm công tác, cô Biên miệt mài hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để tham gia kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025. Thế nhưng, đến phút cuối, hồ sơ của cô cùng nhiều giáo viên trong trường không được xét vì đơn vị không có chỉ tiêu được phê duyệt.

Theo bà Trần Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19-4, thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Ân, nhà trường lập hồ sơ xét thăng hạng cho 3 cán bộ quản lý và 10 giáo viên. Tất cả hồ sơ đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, toàn bộ giáo viên của trường đều không được xét thăng hạng.

“Giáo viên rất buồn và hoang mang. Nhiều thầy cô lo ngại các đợt xét sau quy định sẽ thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi. Đặc biệt, những người sắp nghỉ hưu sẽ liên quan đến chế độ tiền lương và quyền lợi hưu trí sau này”, bà Thanh chia sẻ.

Tương tự, sau hơn ba thập kỷ đứng lớp, cô Lưu Thị Tình, giáo viên Trường Tiểu học Ân Phong nhớ rõ cảm giác hụt hẫng khi biết mình không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2025.

Điều khiến nữ giáo viên trăn trở hơn cả là chỉ còn khoảng hai năm nữa sẽ nghỉ hưu. Việc tiếp tục chờ đợi một kỳ xét thăng hạng khác đồng nghĩa với nguy cơ quyền lợi bị ảnh hưởng.

“Giáo viên trẻ còn có thời gian để phấn đấu, nhưng tôi đã lớn tuổi. Chưa kể đợt xét sau sẽ áp dụng quy định mới, tiêu chí có thể thay đổi nên hồ sơ chưa chắc còn phù hợp. Tôi mong Sở GD&ĐT, UBND tỉnh quan tâm, xem xét lại để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên”, cô Tình bộc bạch.

Ông Đỗ Thanh Mừng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ân Phong cho biết, nhà trường hiện có 28 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trong đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2025, trường đăng ký 5 chỉ tiêu. Tuy nhiên, khi UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng, đơn vị lại không có tên trong danh sách.

“Thầy cô nhiều năm công tác, phấn đấu nhưng cuối cùng không được xét nên rất buồn, ảnh hưởng tâm lý và quá trình công tác. Những ngày qua, nhà trường thường xuyên động viên để giáo viên yên tâm giảng dạy”, ông Mừng nói.

Quyền lợi chính đáng của giáo viên cần được đảm bảo

z7824669022967-d4078377107b45e1ddef4978922baedb.jpg
Thầy, cô giáo tại xã Hoài Ân mong muốn các cấp, ngành quan tâm, xem xét để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Theo thống kê, xã Hoài Ân hiện có 12 đơn vị trường học công lập. Thực hiện công văn của Sở GD&ĐT Gia Lai về rà soát nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, UBND xã Hoài Ân đã đăng ký chỉ tiêu thăng hạng cho cả 12 trường học. Tuy nhiên, tại Quyết định 3267/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh, chỉ có 5/12 trường được phê duyệt chỉ tiêu, còn lại 7 trường bị “lọt” khỏi danh sách.

Ngay sau đó, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Ân đã báo cáo, kiến nghị với Sở GD&ĐT để bổ sung danh sách các trường còn thiếu. Tuy nhiên, khi kết quả xét thăng hạng được công bố, toàn bộ 52 cán bộ, giáo viên của 7 trường này vẫn không được xét do không có chỉ tiêu được phê duyệt.

Các trường bị ảnh hưởng gồm: Mầm non Ân Đức, Mầm non 19-4, Mầm non Ân Tường Đông, Tiểu học Ân Phong, Tiểu học Ân Tường Đông, THCS Ân Đức và THCS Tăng Bạt Hổ.

Ông Trần Anh Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Ân cho rằng, để đủ điều kiện dự xét thăng hạng là quá trình phấn đấu lâu dài của giáo viên. Vì vậy, việc không được phê duyệt chỉ tiêu dẫn đến không được xét thăng hạng là thiệt thòi lớn.

“Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của giáo viên, nhất là những người sắp nghỉ hưu. UBND xã mong muốn Sở, ngành liên quan và UBND tỉnh xem xét, có hướng giải quyết phù hợp để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác”, ông Vũ nói.

Không chỉ riêng xã Hoài Ân, tình trạng tương tự cũng xảy ra ở một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Kơ Ning (xã Sró), nhà trường đăng ký 12 chỉ tiêu thăng hạng, gồm 11 giáo viên và 1 nhân viên thư viện. Dù hồ sơ được nộp đầy đủ, đúng thời gian quy định, song toàn bộ chỉ tiêu vẫn không được phê duyệt.

Bà Hà Thị Ngọc Bích, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đơn vị không rõ thiếu sót ở khâu nào khiến các chỉ tiêu không được phê duyệt. Tuy nhiên, nhà trường mong muốn tỉnh quan tâm, xem xét có phương án thấu tình đạt lý nhằm đảm bảo quyền lợi, chế độ cho giáo viên, giúp thầy cô yên tâm công tác.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, trong đợt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2025, toàn tỉnh có 12.781 hồ sơ đăng ký tham gia xét trên tổng số 10.839 chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt.

Kết quả, có 9.191 viên chức giáo dục trúng tuyển thăng hạng, trong đó hạng I có 1.978 người, hạng II có 6.673 người và hạng III có 540 người. Bên cạnh đó, còn 3.590 viên chức không trúng tuyển.

Theo ông Nam, quá trình xét thăng hạng được triển khai công bằng, minh bạch. Sau khi kết thúc, Sở đã chọn ngẫu nhiên 120 hồ sơ để chấm lại nhằm đảm bảo khách quan và kết quả đều trùng khớp với lần chấm ban đầu.

Riêng 7 đơn vị trường học tại xã Hoài Ân và một số trường khác không được UBND tỉnh phê duyệt chỉ tiêu, nguyên nhân được xác định là do lỗi trong quá trình nộp hồ sơ.

Việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên vì không được xét thăng hạng. Sở cũng rất chia sẻ với các thầy cô. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, kết quả đã công bố nên không thể xét bổ sung do các đơn vị không có chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, cuối tháng 5/2026, sở sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2026 để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, đợt xét tới áp dụng theo Nghị định 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ, thay cho Nghị định 85/2023/NĐ-CP, nên một số tiêu chí sẽ có thay đổi.

“Ít nhiều điều này sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ thăng hạng của giáo viên. Chúng tôi mong các thầy cô tiếp tục cố gắng, hoàn thiện điều kiện để đảm bảo quyền lợi trong những đợt thăng hạng chức danh nghề nghiệp tiếp theo”, ông Nam nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ