Nga triển khai hệ thống S-300 để tập trận gần biên giới Afghanistan

GD&TĐ - Nga tiếp tục tăng cường binh lính gần biên giới Afghanistan. Theo hãng tin Interfax tham khảo nguồn tin từ Quân khu Trung tâm, quân đội Nga tại Tajikistan đã bắt đầu một loạt các cuộc tập trận mới.

Hệ thống phòng thủ S-300 của Nga.
Hệ thống phòng thủ S-300 của Nga.

Khoảng 1.000 binh sĩ từ căn cứ quân sự thứ 201 sẽ tham gia vào cuộc tập trận trên. Cuộc tập trận diễn ra tại các địa điểm huấn luyện Lyaur và Sambuli. Các tổ lái của hệ thống tên lửa phòng không S-300PS cùng với các đơn vị được trang bị hệ thống phòng không di động Verba và Igla, sẽ “đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương vào các mục tiêu trên không”.

20 cuộc tập trận bắn đạn thật từ các hệ thống tên lửa phóng nhiều tầng Grad, pháo tự hành Gvozdika và Akatsiya đã được lên kế hoạch – Quân khu Trung tâm cho biết. Binh sĩ sẽ thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu với các khẩu đội pháo để tiêu diệt đối phương ở địa hình đồi núi.

Các cuộc tập trận này sẽ kéo dài 1 tháng và bao gồm cuộc diễn tập của các đơn vị pháo binh, công binh, chuyên gia phòng không, tác chiến điện tử, bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học.

Đầu tháng 8, trong bối cảnh tình hình Afghanistan leo thang, Nga đã tổ chức 2 cuộc tập trận gần biên giới Afghanistan, một cuộc tập trận với Uzbekistan và một cuộc cùng với Uzbekistan và Tajikistan.

Tham gia các cuộc tập trận trên có vài nghìn binh sĩ, báo binh, xe bọc phép, 4 máy ném bom tầm xa Tu-22M3 có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Theo Hải Yến

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.