Tổng thống Afghanistan bác thông tin rời đất nước "với những va li tiền mặt"

GD&TĐ - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chạy khỏi đất nước khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan. Trong một video trên Facebook, ông Ghani bảo vệ hành động của mình và phủ nhận việc mang theo hàng triệu đồng.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Ông Ghani đã bỏ trốn khỏi Kabul vào cuối tuần trước và nơi ở của ông vẫn chưa được biết đến cho tới khi Các tiểu vương quốc Ả rập (UAE) xác nhận hôm qua (18/8) rằng họ đã chào đón ông Ghani và gia đình của ông “vì lý do nhân đạo”.

Nhiều nhà ngoại giao nói về việc ông Ghani chạy trốn khỏi đất nước với những va li tiền mặt, thậm chí cho biết ông đã bỏ lại một số tiền ở sân bay Kabul. Theo lời của Đại sứ Afghanistan tại nước láng giềng Tajikistan, ông Ghani đã mang theo 169 triệu USD.

Trong một video dài 10 phút hôm qua, ông Ghani phủ nhận những lời buộc tội đó là “hoàn toàn vô căn cứ” và “dối trá”. Ông tuyên bố rời Afghanistan để “ngăn chặn đổ máu” và tránh “một thảm họa lớn”. Ông cho biết đã chịu áp lực phải làm như vậy bởi lực lượng an ninh của mình và phải để lại tài sản chính cùng “tài liệu mật”.

“Tôi đang tham khảo ý kiến những người khác cho tới khi tôi trở về để tôi có thể tiếp tục nỗ lực vì công lý cho người Afghanistan” – Bản dịch của hãng tin Reuters dẫn lời ông Ghani.

Sau khi ông Ghani rút lui vội vàng, quân đội quốc gia Afghanistan đầu hàng hoặc đào tẩu trước Taliban, cho phép Taliban nắm quyền ở Afghanistan với tốc độ khiến Mỹ bất ngờ.

Vài nghìn quân đội Mỹ và đồng minh hiện đang được triển khai tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabl, cố gắng sơ tán hàng nghìn người Mỹ, quân đội đồng minh và dân thường cũng như người Afghanistan đang cố gắng trốn khỏi đất nước.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ