Thực hiện “mục tiêu kép” cho năm học mới

GD&TĐ - Hôm nay, thầy – trò cả nước hân hoàn chào đón ngày khai giảng năm học 2020 – 2021. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cũng là năm học với nhiều thời cơ và thách thức đang ở phía trước.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Năm học 2019 – 2020 khép lại với nhiều cảm xúc và dấu ấn tốt đẹp. Đây được coi là năm học “đáng nhớ” khi mà toàn ngành Giáo dục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra.  Toàn ngành đã thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, chủ động chuyển đổi sang dạy – học trực tuyến, trên truyền hình. Nhờ đó, thực hiện tốt được mục tiêu kép “đảm bảo an toàn sức khỏe học sinh, giáo viên và hoàn thành kế hoạch năm học”. Đặc biệt là Kỳ thi tốt nghiệp THPT  được tổ chức thành 2 đợt – cơ bản thành công và khép lại trọn vẹn năm học.

Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn đạt được những kết quả tích cực, tổ chức thành công Kỳ thi trung học phổ thông của ngành Giáo dục.

Khép lại một năm học với nhiều dư âm và những cung bậc cảm xúc khác nhau, chúng ta hân hoan chào đón năm học mới trong tâm thế hoàn toàn chủ động, tự tin và thích ứng với thực tiễn. Trên khắp mọi miền của Tổ quốc, từ miền ngược đến miền xuôi, đồng bằng hay miền núi hải đảo, không khí đón chào năm học mới hào hứng, rộn ràng khắp nơi – hứa hẹn một năm học với nhiều thành công, thắng lợi mới.

Năm học mới 2020-2021 bắt đầu trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngành Giáo dục xác định vẫn phải tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”: an toàn cho học sinh, giáo viên và thực hiện tốt kế hoạch năm học. Bộ GDĐT đã ban hành Chỉ thị năm học, xác định 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện. Trong đó, xuyên suốt năm học này là tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, nhất là triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ở các năm học, lớp học tiếp theo.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục sẽ tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đẩy manh tự chủ đại học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Năm nay, ngành Giáo dục sẽ bước vào năm học mới bằng một Lễ khai giảng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình dịch bệnh nhưng trang trọng, ý nghĩa, vui tươi và truyền đi được niềm tin, sự hứng khởi; lan tỏa yêu thương cho mỗi học sinh, giáo viên và cộng đồng. Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã gửi lời chúc các thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục và các em học sinh sẽ có một năm học an toàn và thành công!

Bằng tâm thế chủ động, quyết tâm vượt khó và làm chủ thực tiễn, tin rằng năm học 2020 – 2021, ngành Giáo dục tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa, với những bước tiến mới, vững chắc để hội nhập và phát triển.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.