Tất cả học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương âm tính lần 1 với COVID-19

GD&TĐ - Tối 31/1, đại diện Bộ Y tế xác nhận một tin vui, tất cả học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với COVID-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến bệnh nhân 1694 là ông N.Q.M (40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội tại Nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng) có địa chỉ tại số 479 đường Phúc Diễn (tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), theo lãnh đạo xã Xuân Phương, F1 là con của ông N.Q.M có hành trình di chuyển rất phức tạp.

F1 được Bộ Y tế công bố là ca bệnh 1719 ngày 30/1 là cháu N.Đ.N.K (học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương). Cùng với cháu bé thì bốn người khác trong gia đình của BN1694 gồm bố, mẹ, vợ, em vợ cũng được công bố dương tính COVID-19 cùng ngày. Hiện tại còn 1 cháu bé nữa (em cùng cha khác mẹ của N.Đ.N.K) nhưng chưa có kết quả xét nghiệm.

Ngay khi có thông tin, cơ quan chức năng đã xác định cháu N.Đ.N.K - BN 1719 là F0.

Quận Nam Từ Liêm tổ chức lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ, cách ly tất cả những em học sinh theo học lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ xuyên đêm.

Cháu N.Đ.N.K tiếp xúc với rất nhiều người. Ngoài bạn học cùng lớp 3E thì còn có khoảng 10 cô giáo dạy chuyên môn. Qua xác định ban đầu có 80 F1 của cháu N.Đ.N.K. Ngoài ra còn nhiều người tiếp xúc khác trên địa bàn mà chưa xác định.

Ngày 31/1, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội cho biết: Ngoài học sinh lớp 3E là trường hợp F1 của bệnh nhân K, trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương, còn có thêm phụ huynh học sinh và giáo viên của nhà trường.

Mọi sinh hoạt của trẻ trong khu cách ly sẽ được bảo đảm. Còn các trường hợp F2 của Trường Tiểu học Xuân Phương được thông báo đến các tổ dân phố để yêu cầu tổ chức cách ly tại gia đình.

Ngay trong chiều 31/1, Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 1.500 học sinh của Trường Tiểu học Xuân Phương. 

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đêm 31/1, xác nhận tất cả mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 của các cháu học sinh lớp 3E, tại trường Tiểu học Xuân Phương đều đã âm tính lần 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.