Những lỗi cơ bản khiến càng trang điểm càng xấu

Đôi khi, trang điểm cầu kỳ lại không có hiệu quả nếu bạn mắc phải những lỗi cơ bản này.

Hãy lựa chọn kem nền phù hợp với màu da của chính mình.
Hãy lựa chọn kem nền phù hợp với màu da của chính mình.

Trang điểm khi chưa dưỡng da

Thói quen này thật là tai hại cho làn da của bạn. Đừng nghĩ đây là lỗi dưỡng da vì nó cũng là một lỗi trang điểm cơ bản.

Dù hiện nay, một số loại kem nền đã tích hợp cách chức năng dưỡng da nhưng các chuyên gia vẫn luôn khuyên bạn nên  dưỡng da trước khi trang điểm.

Empty

Tránh trang điểm khi chưa dưỡng da khiến nền không được mịn màng.

Điều này không những bảo vệ da mà còn giúp cho lớp trang điểm mướt mịn hơn nhiều. Khi da bạn không được chăm sóc kĩ trước khi trang điểm, lớp nền rất dễ bị mốc và gương mặt khô ráp của bạn càng hiện ra kĩ hơn.

Dù gấp đến đâu thì ít nhất bạn cũng nên dưỡng ẩm và dùng kem chống nắng trước khi trang điểm.

Chọn sai kem nền

Việc chọn một loại kem nền thích hợp với loại da và màu da rất quan trọng. Nếu như chọn sai, lớp nền rất dễ trôi hoặc lệch tông sau vài giờ đồng hồ.

Vì thế, ngoài việc tham khảo và nghiên cứu chất của kem nền, bạn cũng nên lựa chọn màu kem nền thích hợp với sắc da của mình.

Cách chính xác nhất là so màu kem nền với vùng da gần xương quai hàm. Cách này đảm bảo bạn sẽ chọn được màu kem nền thích hợp cho cả vùng da mặt và cổ.

Thao tác đánh kem nền

Gương mặt bạn sẽ trông “dừ” hơn rất nhiều nếu lớp nền quá dày. Điều này đến từ hai nguyên nhân hoặc là bạn đã dùng quá nhiều kem nền hoặc là thao tác đánh kem nền của bạn sai cách.

Empty

Thao tác đánh kem nên vừa đủ và sử dụng miếng mút tán đều lên da mặt.

Để khắc phục bạn hãy dùng một lượng nhỏ kem nền cho từng vùng khuôn mặt. Cách này sẽ giúp bạn biết được lượng kem nền bạn dùng đã đủ hay chưa.

Ngoài ra, tán kem nền bằng việc dùng tay miết mạnh lên mặt cũng sẽ khiến lớp nền trông nặng nề. Tốt nhất là bạn nên sử dụng một miếng mút tán nhẹ và đều phần kem nền trên da mặt.

Sử dụng quá nhiều phấn phủ

Đánh quá nhiều phấn phủ toàn khuôn mặt càng khiến bạn lộ ra nhiều dấu hiệu của tuổi tác. Những nếp nhăn ở mắt và khoé miệng sẽ hiện rõ khi bột phấn đọng vào.

Bên cạnh đó, phủ phấn quá nhiều cũng sẽ khiến gương mặt bạn mất đi độ căng bóng tự nhiên. Chính vì thế nếu có thể bạn chỉ cần phủ phấn ở những vùng che khuyết và vùng chữ T để kiềm dầu mà thôi.

Trang điểm quá tay cho mắt

Empty

Điểm nhấn là mắt nhưng tránh trang điểm quá đậm khiến mất thẩm mĩ.

Không dễ để có một đôi mắt trang điểm đẹp, vì vậy mà những người mới trang điểm thường xuyên mắc lỗi khi trang điểm cho mắt. Một trong những sai lầm phổ biến nhất là sử dụng mỹ phẩm quá tay.

Để khắc phục vấn đề này, bạn nên sử dụng gel hay bút chì để kẻ mắt. Các loại bút kẻ mắt sẽ giúp bạn tô điểm chính xác hơn và tránh được hiện tượng bị quá tay. Bên cạnh đó, bút kẻ mắt cũng sẽ mang lại cái nhín sắc nét hơn cho đôi mắt của bạn.

Đánh khối quá tay

Empty

Đánh khối vừa phải với các vùng khuyết điểm trên khuôn mặt bạn.

Với những cô nàng có gương mặt không được thon gọn thì đánh khối là một cách rất hữu dụng. Nhưng nếu đánh khối quá đà sẽ gây phản tác dụng. Màu phấn đánh khối quá đậm hoặc đánh khối quá nhiều sẽ khiến gương mặt trở nên đơ cứng.

Chính vì thế, hãy sử dụng tông màu đánh khối phù hợp và thao tác đánh khối vừa phải. Như thế gương mặt bạn sẽ thanh thoát, dịu dàng trông thấy.

Theo giadinhvietnam.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.