Bộ Y tế ghi nhận những nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội

GD&TĐ - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong công tác phòng chống dịch; đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm, biểu dương lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Đống Đa. Nguồn: Sở Y tế Hà Nội.
Lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm chủng tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Đống Đa. Nguồn: Sở Y tế Hà Nội.

Đến kiểm tra thực tế công tác lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người dân tại điểm tiêm chủng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Đống Đa (số 22 phố Đặng Tiến Đông) chiều 15/9, Thứ trưởng Bộ Y tế đã quan sát các quy trình chuyên môn trong lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức tiêm chủng, đồng thời trao đổi, lắng nghe tâm tư của người dân về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý, cùng với tăng tốc xét nghiệm và tiêm chủng thì vấn đề đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu. Ngay sau đó, đoàn công tác đã kiểm tra kho bảo quản vắc xin của Hà Nội tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội.

Làm việc tại UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và chủ động ngay từ cơ sở theo phương châm “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ”.

Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, Hà Nội được Bộ Y tế phân bổ hơn 5,4 triệu liều vắc xin Covid-19. Tổng cộng đến nay, đã tiêm hơn 5,13 triệu liều; trong đó hơn 4,7 triệu mũi 1 và hơn 425 nghìn mũi 2. Các phương án điều trị, cách ly được thành phố tính toán kỹ lưỡng để sẵn sàng đáp ứng với từng cấp độ của dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho biết thêm, đến thời điểm này, thành phố có thể tự tin khẳng định cơ bản đã kiểm soát được dịch. Các ca bệnh mới ghi nhận trong những ngày gần đây chủ yếu khu cách ly, khu phong toả. Kết quả đạt được như hiện tại là sự cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, trong đó có sự hỗ trợ từ Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đánh giá cao những nỗ lực của Hà Nội trong công tác phòng chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm, biểu dương lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Hà Nội phải xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là chính và lâu dài. Vì vậy, khi đã khoanh vùng phong toả thì thần tốc xét nghiệm nhanh, để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh chóng và từ đó thu hẹp dần vùng phong toả, giãn cách. Ngoài ra, Hà Nội cần xây dựng phương án cách ly F1 tại nhà, cách ly, điều trị, chăm sóc sức khoẻ của F0 tại nhà; lên phương án xây dựng, thiết lập các trạm y tế lưu động.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Hà Nội sau đợt tổng xét nghệm lần này cần đánh giá lại mức độ nguy cơ các vùng, có kế hoạch xét nghiệm tiếp theo phù hợp với từng khu vực, từng mức độ nguy cơ. Đồng thời, cần xây dựng lộ trình cụ thể để gỡ bỏ phong tỏa từng khu vực, căn cứ trên hướng dẫn tại Quyết định 2686/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.