Chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành tối thiểu 234 Huy chương Vàng (HCV) trong tổng số 574 HCV sẽ được trao tại SEA Games 33, đoạt ngôi nhất toàn đoàn đồng thời quyết tâm đoạt cả 4 HCV môn bóng đá Nam SEA Games bao gồm: U22 quốc gia, tuyển nữ quốc gia, tuyển futsal nam quốc gia và tuyển futsal nữ quốc gia.
Bóng đá Thái Lan từng 2 lần lập "cú ăn 4" vào các kỳ đại hội năm 2007 và 2013, đồng thời là quốc gia duy nhất làm được điều này cho tới thời điểm hiện tại ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Tờ Daily News (Thái Lan) nhắc lại cột mốc trên, song bày tỏ hoài nghi về khả năng "ăn 4" tại SEA Games 2025 tới trước đối thủ đáng gờm nhất mang tên Việt Nam.
Với futsal nam và nữ, Daily News cho biết Thái Lan đã giành trọn 5 HCV ở 5 kỳ đại hội môn thi này được tổ chức gồm 2007, 2011, 2013, 2017 và 2021 song khả năng đoạt vàng ở kỳ SEA Games tới là không cao.
Với bóng đá sân 11 người, Daily News đánh giá nữ Việt Nam là đối thủ lớn nhất, khi là đội vô địch SEA Games 4 kỳ liên tiếp.
"Tuyển nữ Thái Lan đang quá trình chuyển giao nên thành tích không tốt. Chúng ta sớm lỡ hẹn World Cup 2027, và vừa rồi chỉ giành hạng tư giải Đông Nam Á, sau trận thua Việt Nam 1-3. Những kết quả này khiến người hâm mộ thất vọng thấy rõ", Daily News cho hay.
Với cuộc đua bóng đá nam SEA Games 33, tờ báo cho rằng mục tiêu vô địch của đội nhà là không hề đơn giản trước đối trọng mang tên Việt Nam.
"Đội vừa thay huấn luyện viên mới là ông Thawatchai. Cũng không chắc có được lực lượng mạnh nhất hay không khi SEA Games sẽ diễn ra song song với giải vô địch quốc gia Thái Lan và các câu lạc bộ có quyền không nhả cầu thủ.
Đã 8 năm Thái Lan không vô địch bóng đá nam SEA Games 33. Đại hội tới, đối thủ lớn nhất tất nhiên sẽ là tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đã đưa cả tuyển quốc gia và U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á chỉ trong 8 tháng", tờ Daily News chỉ ra.
"Khi được chơi trên sân nhà, tất nhiên bóng đá Thái Lan muốn giành cú ăn 4 - chỉ tiêu này không thể thấp hơn. Nhưng nếu nhìn vào tình hình thực tế, có lẽ mục tiêu từ 2 huy chương vàng trở nên phù hợp hơn", Daily News kết lại.
SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Thái Lan. U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Vì vậy, 3 đội được phân vào 3 bảng đấu khác nhau và tranh tài ở những địa điểm thi đấu khác nhau.
Đương kim vô địch SEA Games Indonesia sẽ thi đấu tại Songkhla. Chủ nhà U22 Thái Lan sẽ thi đấu ở Thủ đô Bangkok. Trong khi đó, bảng đấu của đội tuyển U22 Việt Nam được diễn ra tại Chiang Mai.
Môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ có 11 đội bóng tham dự, được chia thành 3 bảng. Bảng A gồm 3 đội, bảng B và C mỗi bảng 4 đội. Các đội được phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích và quyền đăng cai giải đấu.
Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng bán kết.
Theo lịch thi đấu, vòng bảng môn bóng đá nam diễn ra từ 3/12 đến 12/12, vòng bán kết diễn ra vào ngày 15/12. Trận tranh hạng 3 và chung kết tổ chức vào ngày 18/12.