Nhiều cặp vợ chồng thường xuyên cãi vã, hầu hết trong số họ cảm thấy nguyên nhân là do lỗi của đối phương, họ tin rằng chỉ cần đối phương thay đổi, mối quan hệ của cả hai sẽ không có vấn đề gì.
Chính cách suy nghĩ này là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc mối quan hệ vợ chồng gặp vấn đề.
Tâm lý cơ bản của những người cãi nhau là "vấn đề này chắc chắn tôi đúng, đối phương chắc chắn sai". Khi cả hai đều nghĩ như vậy, những cuộc cãi vã sẽ không ngừng xảy ra.
Thực tế, tranh chấp trong gia đình, mâu thuẫn vợ chồng thường không có đáp án cố định. Nếu là người hiểu chuyện, trong quá trình tranh luận sẽ cố gắng hiểu được ý nghĩa thật sự của đối phương, mang lại sự thỏa mãn về cảm xúc cho nhau, hoặc so sánh xem khoảng cách giữa hai người ở đâu, tìm ra điểm đồng thuận có thể đạt được.
Người không hiểu chuyện, trong quá trình tranh cãi sẽ chỉ trích đối phương, cố gắng bác bỏ đối phương, thậm chí tấn công cá nhân, chỉ để chứng minh mình "không sai", kết quả là cả hai bên đều thiệt hại.
Do đó, vợ chồng xảy ra tranh cãi nhất định phải tự nhắc nhở mình những điều dưới đây:
Nhìn rõ sự kiện cụ thể của cuộc tranh cãi
Khi được hỏi về lý do khiến những cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, bạn sẽ nhận được câu trả lời "Đều là những chuyện nhỏ, cô ấy/anh ấy cứ chì chiết, lúc nào cũng cảm thấy mình đúng".
Khi muốn giải quyết vấn đề, chúng ta cần phải làm rõ gốc rễ, rốt cuộc là những chi tiết trong cách sống nào đã ảnh hưởng đến mối quan hệ, từ đó mới có thể đưa ra giải pháp phù hợp, thực sự cải thiện vấn đề.
Suy nghĩ từ vị trí của người khác

Trong những cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, giao tiếp cũng là một vấn đề then chốt. Những người thiếu khả năng suy nghĩ từ vị trí của người khác thường có xu hướng nhìn nhận vấn đề chỉ từ quan điểm, nhu cầu và cảm xúc của bản thân, điều này gây ra thù hằn, bất mãn và hiểu lầm.
Những người giỏi suy nghĩ từ vị trí của người khác sẽ cảm nhận được sự khó khăn của người khác, sẽ xem xét liệu đối phương có gặp khó khăn gì không, sau đó sẽ dùng sự quan tâm và thái độ hiểu biết để hỏi han đối phương, lắng nghe những gì người ta muốn chia sẻ.
Sau một ngày làm việc vất vả, khi trở về nhà, chồng sẽ ngay lập tức nằm trên ghế sofa, mở tivi, hoặc mở laptop, lướt web đọc tiểu thuyết, v.v., để thư giãn một chút. Vợ về nhà nhìn chồng lười biếng, căn nhà lộn xộn, cơm cũng không nấu, thì vô cùng phẫn nộ.
Nhìn vợ dọn nhà, chồng sẽ nghĩ: “Tôi đã vất vả cả ngày bên ngoài, về nhà phải được nghỉ ngơi. Công việc của cô chắc chắn không vất vả như tôi, về nhà không dọn dẹp thì cô làm gì”. Cú thế, người chồng lại thoải mái với sự nghỉ ngơi của mình.
Hai người suy nghĩ theo hai hướng, không kịp thời giao tiếp và bày tỏ cảm xúc với nhau. Dần dần, cảm giác không cân bằng trong lòng người vợ ngày càng mạnh, dẫn đến phàn nàn: “Tôi cũng làm việc cả ngày bên ngoài, về nhà còn phải nấu cơm, trong khi anh chỉ nằm ườn xem tivi…”.
Người vợ cảm thấy chồng hoàn toàn không quan tâm đến gia đình, không hiểu mình, không chu đáo với mình...
Chỉ vì chuyện này mà họ cãi nhau, kết quả của cuộc cãi vã là: chồng cảm thấy vợ liên tục càm ràm, không hiểu được nỗi khổ của mình, trong khi vợ lại cảm thấy chồng không quan tâm đến gia đình, không suy nghĩ cho mình, mối quan hệ vợ chồng trở nên ngày càng căng thẳng.
Nếu vợ chồng thường xuyên giao tiếp, chân thành bày tỏ cảm giác của mình về một số vấn đề trong gia đình, sau đó đổi vị trí mà suy nghĩ một chút, hiểu được cách nghĩ của đối phương, tình hình có thể sẽ diễn ra theo một cách khác.
Nếu người vợ cảm nhận được những khó khăn mà chồng gặp phải khi làm việc bên ngoài cả ngày, cô ấy sẽ tạo cho chồng một không gian nghỉ ngơi thoải mái sau giờ làm việc, không còn yêu cầu chồng làm việc nhà nữa, có thể làm sau hoặc nghỉ ngơi vào thời gian nào cũng được.
Người chồng cũng sẽ nhận ra công việc của vợ mình cũng rất vất vả, vậy mà sau khi tan sở, cô ấy lại chăm chỉ tạo ra một môi trường thoải mái cho mình, từ đó, chồng cũng thấy cảm thông với vợ, chủ động giúp vợ làm một vài việc.
Trong những lúc hỗ trợ nhau làm việc nhà, hai vợ chồng sẽ hình thành một sự ăn ý, không khí gia đình nhờ đó mà trở nên ấm áp.