Mỹ: Ukraine đã tổn thất tới 1,7 triệu quân

GD&TĐ - Tạp chí Mỹ Military Watch Magazine (MWM) dẫn thông tin rò rỉ từ Kiev cho biết, tổn thất thực sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine là 1,7 triệu người.

Mỹ: Ukraine đã tổn thất tới 1,7 triệu quân

Theo số liệu của Tạp chí Military Watch Magazine (MWM) của Mỹ, trích dẫn thông tin rò rỉ từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, kể từ khi cuộc xung đột toàn diện với Nga nổ ra, Quân đội Ukraine đã mất hơn 1,7 triệu người thiệt mạng và mất tích.

Tạp chí MWM nêu rõ, chỉ riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất 621.000 người, đặc biệt là đối với các đơn vị động viên mới được tung ra mặt trận, tổn thất đặc biệt khủng khiếp, lên tới 80-90%.

Tác giả bài viết cho biết thêm rằng, tổn thất nặng nề trong chiến đấu, thiếu lực lượng dự bị do việc huy động kém đã khiến các đơn vị tiền tuyến của Kiev đang ở trong tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.

Bài viết đề cập đến phát biểu gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết rằng, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có 47-48% nhân sự và đang duy trì vị trí của mình chỉ bằng cách điều chuyển các lữ đoàn từ khu vực này sang khu vực khác.

Những lời này trùng khớp với lời thừa nhận của chính các sĩ quan trong quân đội Ukraine, ví dụ như cựu Tham mưu trưởng Lữ đoàn 12 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine là ông Bohdan Krotevich đã báo cáo rằng, tiền tuyến của lữ đoàn “gần như không đủ khả năng giữ vững phòng tuyến”.

Theo ông, ngay cả một cuộc huy động với mức độ lí tưởng là được 100.000 người cũng chỉ có thể thay đổi tình hình trong vài tuần, bởi những tân binh chưa được huấn luyện hoặc huấn luyện sơ sài sẽ nhanh chóng tử trận hoặc bị đuổi khỏi vị trí.

Ấn phẩm dẫn lời các nhà phân tích quân sự phương Tây chỉ ra, “tuổi thọ bình quân” của một tân binh Ukraine tại các khu vực giao tranh ác liệt chỉ được tính bằng bốn giờ.

Đồng thời, MWM cũng lưu ý thực trạng khó khăn không thể giải quyết của Lực lượng Vũ trang Ukraine, xuất phát từ việc cạn kiệt các nguồn lực quân dự bị và vũ khí, đã gây ra sự mất ổn định trên các mặt trận.

Các chuyên gia quân sự phương Tây không loại trừ khả năng các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục sụp đổ, đặc biệt là ở tây Donetsk sẽ cho phép quân đội Nga tăng tốc đáng kể trong cuộc tiến công đánh chiếm hoàn toàn vùng Donbass và phía nam Ukraine.

Trong bối cảnh đó, các quan chức chính quyền Kiev vẫn liên tục thúc giục giới tướng lĩnh quân đội phải tiếp tục các hoạt động quân sự và yêu cầu các nhà tài trợ phương Tây cung cấp vũ khí mới, đặc biệt là kêu gọi sự hiện diện của các lực lượng quân sự nước ngoài trong lãnh thổ nước này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ