2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Điện Biên đã khỏi bệnh

GD&TĐ - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Điện Biên, tính đến 18 giờ hôm nay (19/7), 2 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng của địa phương này đã khỏi bệnh.

Đến nay, 58/58 bệnh nhân Covid-19 của Điện Biên đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện
Đến nay, 58/58 bệnh nhân Covid-19 của Điện Biên đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện

Trong đợt dịch thứ 4, tỉnh Điện Biên ghi nhận 58 bệnh nhân Covid-19, ở các địa phương: huyện Nậm Pồ, Điện Biên, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ.

Kể từ khi ghi nhận ca nhiễm đầu tiên (7/5), đến nay 58/58 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện. 2 bệnh nhân cuối cùng hoàn thành công tác điều trị và ra viện vào hôm nay (19/7).

Trong số đó, có 56 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ và 2 bệnh nhân chuyển tuyến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh.

Cũng theo thông tin từ CDC Điện Biên, tính đến thời điểm này, địa phương này đã qua 65 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ