Sự khác biệt giữa suy nghĩ của con trai và con gái

Bộ tranh của họa sĩ Daniil Shubin chia sẻ trên Bright Side cho thấy cùng một vấn đề nhưng đôi khi hai phái lại có cách nhìn nhận hoàn toàn khác biệt.

Sự khác biệt giữa suy nghĩ của con trai và con gái
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 1
Một số vật dụng nhỏ bé trong mắt con gái lại trở nên to lớn và mạnh mẽ đối với đấng mày râu.
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 2
Những anh chàng không hay vào bếp chỉ cần có đồ ăn, chẳng cần biết tên món là gì và cách làm nó cầu kỳ ra sao?
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 3
Nếu như con gái có thể phân biệt rạch ròi từng loại đỏ thì trong suy nghĩ của phái mạnh, tất cả màu na ná đỏ đều là đỏ và đương nhiên các màu khác cũng vậy.
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 4
Không chỉ màu sắc, kiến thức thời trang của các chàng trai cũng không thể so với phái đẹp.
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 5
Chính vì đam mê làm đẹp nên đôi khi, đồng hồ của phái nữ chạy sai khá nhiều so với thực tế.
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 6
Đây chính là lý do trong phòng tắm của mỗi gia đình, 99% đồ dùng là của phái đẹp, còn đấng nam nhi chỉ sở hữu 1% còn lại.
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 7
Có lẽ, chỉ người đàn ông gần gũi nhất với một cô gái mới có thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói rất ngắn gọn và nhẹ nhàng này.
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 8
Phái mạnh luôn nhìn thế giới phức tạp của phụ nữ theo cách thực tế nhất, mà chẳng cần qua lăng kính nào.
Su khac biet giua suy nghi cua con trai va con gai hinh anh 9
Dù có nhiều suy nghĩ khác nhau, con trai và con gái vẫn có thể duy trì mối quan hệ bền chặt nhờ vào sự thấu hiểu.
Theo Zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Chất vấn tại Quốc hội: Đi vào vấn đề căn cốt

GD&TĐ - Dự kiến, từ ngày 19/6 đến hết buổi sáng ngày 20/6, Quốc hội sẽ tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.