Thông tin này được nhà báo Doron Kadosh, phóng viên chiến trường của đài phát thanh quân đội Israel "Galei Tzahal" cho biết và nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tên lửa đạn đạo bị đánh chặn bằng hệ thống này.
David's Sling có khả năng tiêu diệt nhiều loại mối đe dọa trên không bao gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình cận âm và máy bay không người lái. Đáng kể nhất, hệ thống này có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 70 đến 300 km.
Trọng tâm của tổ hợp này là tên lửa đánh chặn hai tầng Stunner được trang bị hai loại hệ thống dẫn đường - radar và hồng ngoại đặt ở khoang mũi.
Hình dáng của tên lửa Stunner rất kỳ lạ với phần mũi thiết kế khác biệt, trông giống như đầu cá heo nhằm tối ưu hóa cho kiểu đánh chặn bổ nhào từ trên cao xuống.

Theo Tập đoàn Rafael thì thiết kế này cho phép lắp đặt hai đầu dò làm việc đồng thời mà không gây nhiễu lẫn nhau, thậm chí trong các điều kiện khắc nghiệt nhất.
Mặt khác, thiết kế hai đầu dò giúp tăng độ nhạy tìm kiếm của tên lửa trong mọi hình thế thời tiết và không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp đối phó gây nhiễu.
Tổ hợp này có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và tên lửa có thể thay đổi quỹ đạo trong khi bay. Chi phí cho một tên lửa là khoảng 1 triệu USD.
Hệ thống David's Sling được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Phòng vệ Israel từ đầu năm 2017 và trở thành một yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của đất nước, cùng với các tổ hợp khác, bao gồm Iron Dome và Arrow.
Năm 2023, Phần Lan đã tuyên bố mua hệ thống đánh chặn tên lửa và phòng không David's Sling của Israel, quá trình giao hàng được cho là sắp hoàn tất.