Mỹ không cho phép Israel đụng đến Đại giáo chủ Khamenei

GD&TĐ - Xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và gây lo ngại trong cộng đồng toàn cầu.

Mỹ không cho phép Israel đụng đến Đại giáo chủ Khamenei

Trong bối cảnh leo thang, báo chí biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phủ quyết một kế hoạch của Israel nhằm ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Reuters đưa tin, trích dẫn lời của hai quan chức cấp cao giấu tên tại Washington.

Theo một trong những nguồn tin, Mỹ chưa sẵn sàng ủng hộ hành động như vậy cho đến khi Iran thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào công dân Hoa Kỳ.

"Liệu người Iran có giết chết một người Mỹ nào không? Chưa. Cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi thậm chí còn không thảo luận về các cuộc tấn công vào giới lãnh đạo chính trị ", người đối thoại của Reuters nhấn mạnh.

Israel - quốc gia phát động một chiến dịch quân sự lớn chống lại Iran để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này, đã thông báo cho Washington về khả năng loại bỏ Đại giáo chủ Khamenei, nhưng Tổng thống Trump đã thẳng thừng từ chối kế hoạch.

Các nguồn tin không nêu rõ liệu sự từ chối này có được đích thân ông Trump truyền đạt hay không, nhưng cần lưu ý rằng nhà lãnh đạo Mỹ thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Netanyahu đã tránh trả lời trực tiếp các câu hỏi về kế hoạch này, nói rằng "có quá nhiều báo cáo sai lệch về những cuộc trò chuyện chưa bao giờ xảy ra" và nhấn mạnh Israel sẽ hành động vì lợi ích của riêng mình.

f-16-with-air-lora-iai-1024x682-5934.jpg
Israel đang nhanh chóng loại bỏ các nhà lãnh đạo Iran, nhưng chưa thể đụng đến Đại giáo chủ Khamenei.

Trong khi đó, Iran đã tăng cường lời lẽ chống Israel. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei đã gọi hành động của Tel Aviv là "tội ác" trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 6 và thề sẽ đáp trả.

Theo truyền thông Iran, các cuộc không kích của Israel vào Tehran và nhiều thành phố khác đã giết chết hàng trăm người, bao gồm cả chỉ huy cấp cao của IRGC như Tướng Hossein Salami và Mohammad Hossein Bagheri.

Sau đó Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa cũng như máy bay không người lái vào các thành phố của Israel bao gồm Tel Aviv và Haifa, làm thiệt mạng 13 người và bị thương hơn 370 người.

Về phần mình, Israel đã mở rộng hoạt động quân sự, đánh vào các cơ sở lưu trữ dầu, địa điểm chứa tên lửa và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Số người chết ở Iran đã lên tới ít nhất 406 người và 654 người bị thương. Chính quyền Iran vẫn chưa công bố số liệu thống kê thương vong chính thức.

Trong khi đó, Quân đội Israel đã báo cáo về vụ bắn hạ một máy bay tiếp dầu ở miền Đông Iran, gọi đây là cuộc tấn công có tầm xa nhất trong cuộc xung đột hiện tại.

Hệ thống phòng không laser Iron Beam của Israel trực chiến.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ