Quang Hải, Công Phượng có nguy cơ không được đá chung kết lượt về tại Mỹ Đình

Với việc đã phải nhận một thẻ vàng ở bán kết, cả hai ngôi sao tấn công Quang Hải, Công Phượng đều đang có nguy cơ lỡ hẹn với trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

Quang Hải, Công Phượng có nguy cơ không được đá chung kết lượt về tại Mỹ Đình
Quang Hải, Công Phượng có thể không được đá chung kết AFF Cup hình ảnh
Bộ đôi Công Phượng - Quang Hải có nguy cơ lỡ hẹn với chung kết AFF Cup lượt về AFF Cup 2018.
Theo quy định của BTC AFF Cup, nếu cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở hai trận khác nhau sẽ phải nghỉ ở trận đấu kế tiếp. Sau vòng bảng, thẻ vàng của các cầu thủ sẽ bị xóa. Tuy nhiên từ vòng bán kết, quy định này sẽ tiếp tục được áp dụng.
Do đó, với việc đã dính thẻ vàng ở vòng bán kết AFF Cup 2018, cả Quang Hải, Đức Huy và Công Phượng đều phải hết sức “giữ” mình nếu được ra sân trong trận làm khách tại Malaysia ở chung kết lượt đi diễn ra ngày 11/12 tới. 

Quang Hải đã phải nhận một thẻ vàng do vung tay vào mặt 1 cầu thủ chủ nhà ở trận bán kết lượt đi trên sân Philippines. Trong khi đó, Công Phượng và Đức Huy mỗi người đã phải nhận 1 thẻ vàng ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình hôm 6/12.

Vì vậy, cả ba sẽ không được phép mắc lỗi ở chung kết AFF Cup lượt đi, nếu không muốn phải ngồi ngoài ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình sau đó 4 ngày.

Chắc chắn HLV Park Hang Seo cũng đã nhắc nhở các học trò của mình bởi các gương mặt trên đều vô cùng quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Theo bongda24h

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.