Nơi tập trung ban chỉ huy bị tấn công, loạt khí tài bị thiêu hủy ở Donetsk

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công nơi tập trung của ban chỉ huy các nhóm chiến thuật Ukraine, phá hủy loạt khí tài ở Donetsk.

(Ảnh: Pravda).
(Ảnh: Pravda).

Ngày 10/12, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cập nhật tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupiansk, hành động phối hợp của các đơn vị thuộc nhóm quân phía Tây của Nga cùng các cuộc tấn công của hàng không và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công từ các nhóm xung kích Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) gần làng Synkivka, Kharkov.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 30 quân nhân, 2 phương tiện, 1 trạm radar phản pháo và 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika.

Theo hướng Krasnolimansky, các đơn vị từ cụm quân Trung tâm của Nga, phối hợp với pháo binh, đã đẩy lùi cuộc tấn công từ nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn cơ giới số 67 của AFU trong khu vực rừng Serebryansky.

Ngoài ra, nhân lực Lữ đoàn 31 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã bị đánh bại tại khu vực làng Serebryanka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Thiệt hại của AFU lên tới 50 quân nhân và 2 phương tiện.

Theo hướng Donetsk, hành động hiệu quả từ các đơn vị thuộc nhóm quân phía Nam của Nga, phối hợp với hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng, đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công từ các nhóm xung kích của Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, cũng như các Lữ đoàn cơ giới 24, 79 và 79, Lữ đoàn tấn công đường không số 93 của AFU trong khu vực định cư Klishchievka, Kirovo, Marinka và Pobeda (DPR).

Ngoài ra, hỏa lực Nga còn nhắm vào nơi tập trung nhân lực của AFU tại các khu vực định cư Artemovskoye, Krasnoye, Klishchievka, Andreevka, Kurdyumovka và Maryinka của DPR.

Tổng thiệt hại của AFU ở hướng trên là 300 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện. Trong quá trình giao tranh phản pháo, 2 khẩu pháo D-20, 1 pháo tự hành Akatsiya và 2 pháo phản lực D-30 của Ukraine bị trúng đạn.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/12. (Ảnh: Rybar).

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/12. (Ảnh: Rybar).

Ở hướng Nam Donetsk, nhóm quân Vostok của Nga, phối hợp với pháo binh, đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn xung kích đường không số 79, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, Lữ đoàn 102 và 128 Các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine trong các khu định cư Novomikhailovka, Novodonetskoye, Nikolskoye, Staromayorskoye của DPR và Chervone của vùng Zaporozhye.

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 80 quân nhân và 2 phương tiện. Ngoài ra, trong cuộc phản pháo, các tổ hợp pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika của Ukraine cũng bị phá hủy.

Trên hướng Zaporozhye, các đơn vị của nhóm quân Nga và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công từ nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn cơ giới 117 của AFU ở phía bắc làng Novoprokopivka, Zaporozhye.

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 50 quân nhân và một ô tô.

Trên hướng Kherson, các đơn vị quân Nga, cùng hỏa lực pháo binh và không quân, đã đánh bại đối phương tại khu vực định cư Havrylivka, vùng Kherson.

Tổng thiệt hại của AFU ở hướng trên là 60 quân nhân, 2 phương tiện và 1 đơn vị pháo tự hành Gvozdika. Hai quân nhân Ukraine đã đầu hàng.

Các lực lượng Nga đã tấn công nơi tập trung của ban chỉ huy các nhóm chiến thuật Katran và Omaha, kho chứa nhiên liệu xe bọc thép, nhân lực và thiết bị quân sự của AFU ở 128 khu vực trong ngày.

Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 6 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS.

Ngoài ra, 20 UAV Ukraine đã bị bắn hạ tại các khu định cư Aleshki, Nova Kakhovka, Kairy của vùng Kherson, Olshana (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng), Panteleimonovka, Pisky và Trudovskoye (DPR).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 9/12, phía Nga mất thêm 700 quân, 4 xe tăng, 10 xe chiến đấu bọc thép, 6 hệ thống pháo, 1 tên lửa hành trình, 25 phương tiện chở nhiên liệu.

Pháo phản lực Grad đồng loạt khai hỏa trong đêm thắp sáng một góc trời.

Theo Mil.ru/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ