Iran lần đầu phóng tên lửa đạn đạo 'Haj Qasem' vào nhiều địa điểm ở Israel và căn cứ của Mỹ

GD&TĐ - Ngày 17/3, Iran thông báo lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo “Haj Qasem” trong một loạt các cuộc tấn công mới nhằm vào Israel và các căn cứ Mỹ.

Tên lửa đạn đạo “Haj Qasem” của Iran.
Tên lửa đạn đạo “Haj Qasem” của Iran.

Theo hãng tin Tansim, trích dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), các cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm ở thành phố Beit Shemesh, Tel Aviv và Jerusalem thuộc miền trung Israel.

Lực lượng bảo vệ cũng cho biết, cuộc tấn công đã nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, bao gồm các cơ sở ở Qatar, Kuwait, UAE và Iraq.

Theo IRGC, UAV và một số tên lửa đạn đạo khác, bao gồm các mẫu Ghadr, Emad và Fattah, cũng được sử dụng trong hoạt động quân sự này.

Tên lửa Haj Qasem được đặt theo tên của Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC, Qasem Soleimani, người đã bị Mỹ ám sát tại Iraq hơn sáu năm trước.

Loại tên lửa này được IRGC mô tả là một loại vũ khí dẫn đường chính xác tiên tiến.

Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung với hệ thống hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn. Tầm bắn của tên lửa được cho là lên tới 1.400km, với đầu đạn nặng 500kg.

Ít nhất 8 loạt tên lửa đã nhắm vào Israel trong ngày, còi báo động vang lên ở phía Bắc, trung tâm và phía Nam đất nước, khiến hàng triệu người phải tìm nơi trú ẩn.

Nhiều vụ tấn công đã được báo cáo, một số vụ ở trung tâm được cho là do đạn con từ tên lửa mang đầu đạn chùm gây ra.

Sáng sớm 18/3, một loạt tên lửa khác đã được phóng vào Israel. Tên lửa mang đầu đạn chùm cũng được sử dụng. Nhiều quả tên lửa đã rơi trúng khu vực trung tâm Israel, chủ yếu ở Tel Aviv.

Truyền thông tiếng Do Thái đưa tin, ít nhất 2 người đã thiệt mạng.

Sự leo thang căng thẳng của IRGC diễn ra sau khi Israel tuyên bố ám sát Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, và tướng Gholamreza Soleimani, Chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij.

Cộng hòa Hồi giáo Iran sau đó đã xác nhận cả 2 người đều đã thiệt mạng.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).