Khơi mở nhiều hướng đi mới cho ứng dụng công nghệ số

GD&TĐ - Hội thảo tại Trường ĐH Thủ Dầu Một đã mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong ứng dụng công nghệ số vào phát triển khoa học, kinh tế và giáo dục.

Đại biểu trao đổi tại hội thảo "Ứng dụng công nghệ số trong phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo".
Đại biểu trao đổi tại hội thảo "Ứng dụng công nghệ số trong phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo".

Ngày 18/3, Trường Đại học Thủ Dầu Một (TPHCM) phối hợp cùng Trường Đại học Công Thương TPHCM tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Ứng dụng công nghệ số trong phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo".

Đây là diễn đàn học thuật quan trọng nhằm kết nối các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên và chuyên gia trong việc trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Động lực cốt lõi cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số

TS Bùi Thanh Khiết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một nhấn mạnh, công nghệ số đang trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây đã mở ra phương thức hoàn toàn mới trong nghiên cứu, phân tích dữ liệu, quản lý tri thức và quản trị xã hội.

ts-bui-thanh-khiet.jpg
TS Bùi Thanh Khiết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo ông, đối các cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số có ý nghĩa then chốt trong nâng cao chất lượng nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và phát triển mô hình đào tạo hiện đại.

Đồng thời, đây còn là nền tảng để tăng cường liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hội thảo quy tụ gần 200 nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, sinh viên đến từ nhiều cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu trên cả nước.

Ban tổ chức nhận được gần 150 bài báo khoa học từ 38 đơn vị; qua quá trình phản biện, 82 bài chất lượng được tuyển chọn công bố trong kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.

Theo TS Bùi Thanh Khiết, thông qua các tham luận và thảo luận chuyên sâu, hội thảo sẽ làm rõ những vấn đề đặt ra cả về lý luận và thực tiễn, đồng thời gợi mở các hướng tiếp cận mới, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Các kết quả của hội thảo sẽ tạo thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách, triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ số hiệu quả, qua đó đóng góp thiết thực vào tiến trình đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Nhiều góc nhìn chiến lược về công nghệ và kinh tế số

Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích những xu hướng công nghệ đang tác động mạnh mẽ đến khoa học và nền kinh tế, đặc biệt là cạnh tranh chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn, cùng các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp và hệ sinh thái UAV.

PGS. TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mang đến hội thảo góc nhìn về cạnh tranh chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn.

pgs-ts-nguyen-truong-thang.jpg
PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin trình bày tham luận tại hội thảo.

Theo đó, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn đang trở thành trụ cột trong cạnh tranh toàn cầu. Việt Nam cần xác định rõ vị trí trong chuỗi giá trị, tập trung vào các khâu có lợi thế như thiết kế, kiểm thử và ứng dụng, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Anh Tuấn - CEO & Founder Saolatek, Phó Chủ tịch & CEO Mạng lưới UAV Việt Nam cho rằng, kinh tế tầm thấp gắn với hệ sinh thái thiết bị bay không người lái đang mở ra nhiều cơ hội.

Ứng dụng UAV (phương tiện bay không người lái) trong nông nghiệp, giám sát hạ tầng, logistics và quản lý đô thị có thể nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và hỗ trợ quản trị thông minh.

Tuy nhiên, để phát triển lĩnh vực này cần hoàn thiện khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và tăng cường hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu.

1.jpg
ThS Phạm Thị Xuân Trúc, Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai với bài trình bày về tích hợp CRM và LMS cho tuyển sinh và quản lý tại các trung tâm tiếng Anh - một mô hình chuyển đổi số thực tiễn.

Trên cơ sở các nghiên cứu, hội thảo được tổ chức thành các phiên thảo luận chuyên đề gồm: trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu; chuyển đổi số trong giáo dục; thuật toán và an ninh mạng; hệ thống thông minh và công nghệ xanh; kinh tế số và các vấn đề khoa học xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong đó, phiên thảo luận về chuyển đổi số trong giáo dục đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ xoay quanh việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và quản lý người học, từ phát triển hệ thống học trực tuyến, e-learning đến các mô hình quản trị đào tạo hiện đại, linh hoạt.

Các ý kiến cho thấy chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi phương thức truyền đạt tri thức mà còn góp phần cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng đào tạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, các chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng khung nguyên tắc đạo đức và cơ chế quản trị dữ liệu đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và trách nhiệm trong khai thác công nghệ, đồng thời hướng đến phát triển hệ sinh thái giáo dục số bền vững.

dsc08898.jpg
TS Nguyễn Văn Công, Trường Đại học Nguyễn Huệ với chủ đề giải pháp ứng dụng công nghệ số trong xử lý các tình huống sư phạm của giảng viên ở các trường đại học quân sự.

Tổng kết hội thảo, TS Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM đánh giá, các tham luận và thảo luận tại hội thảo đã phác họa bức tranh toàn diện về xu hướng ứng dụng công nghệ số trong phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo.

Từ các nghiên cứu chuyên sâu đến kinh nghiệm thực tiễn, hội thảo làm rõ vai trò ngày càng quan trọng của AI, Big Data, IoT và các nền tảng số trong nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới đào tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu cần chủ động đổi mới tư duy, đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và tăng cường hợp tác đa ngành, liên ngành, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Đây là yếu tố then chốt để chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.