Tính thời gian giữ hạng của giáo viên

GD&TĐ - Độc giả Nguyễn Thuận hỏi quy định thời gian giữ hạn; thời gian thăng hạng với trường hợp miễn tập sự của giáo viên.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tôi là giáo viên, có bằng đại học năm 2012, lương hiện hưởng là 3,99. Năm 2020, tôi chuyển sang giáo viên THCS hạng II, đến năm 2021 chuyển sang giáo viên THPT hạng III. Vừa qua, tôi làm hồ sơ thăng hạng giáo viên THPT hạng II thì được trả lời chưa đủ thời gian giữ hạng 9 năm. Xin hỏi, việc tính thời gian giữ hạng của tôi như vậy có đúng không? Nguyễn Thuận (thuannguyen***@gmail.com)

* Trả lời:

Điểm d khoản 5 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định: Thời gian giữ chức danh nghề nghiệp cũ được xác định tương đương thời gian giữ chức danh nghề nghiệp được chuyển.

Do đó, nếu bạn được cấp có thẩm quyền chuyển chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS sang chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT thì thời gian bạn giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS được xác định tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III (mã số V.07.05.15) để làm căn cứ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (mã số V.07.05.14).

_______________

Theo Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, thời gian thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II là đủ 9 năm giữ hạng trở lên, không tính thời gian tập sự. Xin hỏi, vậy đối với các trường hợp được miễn tập sự thì cần đủ 9 năm, hay 9 năm cộng thêm 1 năm? Nguyễn Sự (nguyensu***@gmail.com)

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, bạn thuộc trường hợp được miễn thời gian tập sự, do đó, nếu có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hoặc THCS hoặc THPT hạng III hoặc tương đương đủ từ 9 năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng thì được xác định là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện về thời gian giữ hạng để được đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II của cấp học đang giảng dạy.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 15 Hai Bà Trưng (Cửa Nam, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.