“Nói không với ma túy” học đường

GD&TĐ - Thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp và đối tượng sử dụng ngày càng trẻ hóa; trong đó có HS, sinh viên. Đặc biệt là các chất ma túy mới được chế biến, mua bán, vận chuyển và sử dụng ngày càng tinh vi. Trước tình hình này, nhà trường không thể chủ quan, phải chủ động từ khâu phòng ngừa để HS “nói không với ma túy”.

Ngành Công an và GD trao giải thưởng cho HS Cần Thơ với các tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên
Ngành Công an và GD trao giải thưởng cho HS Cần Thơ với các tiểu phẩm tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên

Tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa

Theo nhận định của cơ quan chức năng TP Cần Thơ, tình hình mua bán, vận chuyển ma túy trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp với nhiều đối tượng nghiện hút từ nơi khác đến và tội phạm chuyển từ sử dụng ma túy dạng bột sang các loại ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, nấm hướng thần… Thống kê từ Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP Cần Thơ (Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ): Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, số vụ phạm tội về ma túy tăng 13,7%; tình trạng sử dụng ma túy tăng nhanh.

Trong số các đối tượng 24 HS, sinh viên vi phạm pháp luật về ma túy, sử dụng ma túy, shisha. Cơ quan công an đã khởi tố 8 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy thuộc các trường cao đẳng đại học, ra trường 9 sinh viên và hiện còn 7 HS, sinh viên. Theo Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, tình hình tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là có HS, sinh viên mắc phải là do lứa tuổi thanh thiếu niên suy nghĩ còn nông cạn, nhạy cảm với cái mới, muốn khác biệt, muốn thể hiện bản thân, tò mò, dễ bị rủ rê, lôi kéo, không hiểu tác hại của ma túy.

Nhà trường chủ động phòng ngừa

Để đảm bảo an ninh trường học, từ nhiều năm qua, ngành Công an và ngành GD ở TP Cần Thơ tiến hành ký kết quy chế phối hợp. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ này nên tình hình an ninh trường học được đảm bảo; đặc biệt là công tác tuyên truyền, GD pháp luật, phòng chống ma túy cho HS rất hiệu quả.

Theo Đại tá Nguyễn Thị Phượng - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Cần Thơ): Qua 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành GD-ĐT TP Cần Thơ, kết quả đạt được rất tích cực, đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền phòng chống ma túy ở các trường THCS, THPT.

Công an thành phố xây dựng 4 kế hoạch phối hợp với Sở GD&ĐT về tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng, chống các loại tội phạm và xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự. Các lực lượng đã tuyên truyền hàng trăm lượt tại các cơ sở GD, sinh hoạt đầu khóa vào đầu năm học, giúp HS, sinh viên nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ quan, đơn vị.

Phát động 100% cơ sở GD, nhà trường thực hiện các tiêu chí công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Hiện có 502 lượt cơ quan, trường học được công nhận đạt tiêu chuẩn này; 100% cơ sở GD cũng đã triển khai thực hiện mô hình “Trường học thân thiện, HS tích cực”; mô hình “Camera an ninh”… Các cơ sở đều thành lập Đội tự vệ cơ quan, phối hợp các lực lượng khác tuần tra, canh gác xung quanh cơ quan, phòng ngừa tội phạm.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố và Thành Đoàn Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả như mô hình Dân vận khéo “Nhận cảm hóa, GD và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư”; thành lập Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” nhằm hỗ trợ những đối tượng chấp hành xong án phạt tù có điều kiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, Công an thành phố đã triển khai mô hình “Trường học thân thiện, không ma túy” tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, qua đó tổ chức 25 cuộc tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống ma túy cho 1.300 lượt giáo viên và HS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ