Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật và bạo lực trong học đường

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Yêu cầu nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với đối tượng. Tập trung công tác giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức học tập và rèn luyện của thanh, thiếu niên đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật và bạo lực trong học đường. Phát huy đầy đủ tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai phổ biến các văn bản pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng chống ma túy, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Pháp lệnh về phòng chống mại dâm, Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan..

Kết hợp tư vấn pháp luật trực tiếp cho thanh thiếu niên là học sinh, tập trung vào các chủ đề mà thanh, thiếu niên quan tâm hoặc thường xuyên vi phạm: Bạo lực học đường, cố ý gây thương tích, giao thông đường bộ, cờ bạc, ma túy, mại dâm...

Thời gian thực hiện hàng năm, dự kiến từ ngày 25/10 đến 15/11/2018 tại 11 điểm trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật cho thanh, thiếu niên trong trường học trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018-2020, Phòng Tư pháp, Huyện Đoàn, Phòng GD&ĐT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trong trường học tại các điểm trường còn lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.