Những món quà online độc đáo học sinh tặng thầy cô

GD&TĐ - Mặc dù phải học online vì dịch Covid-19, nhưng những món quà giản dị mà học trò tri ân thầy cô giáo nhân ngày 20/11 vẫn mang đầy ý nghĩa.

Năm nay do tình hình dịch bệnh, nhiều trường tổ chức cho học sinh tự tay làm một sản phẩm thủ công rồi chụp ảnh gửi cho cô giáo để tặng thầy cô nhân ngày 20/11.
Năm nay do tình hình dịch bệnh, nhiều trường tổ chức cho học sinh tự tay làm một sản phẩm thủ công rồi chụp ảnh gửi cho cô giáo để tặng thầy cô nhân ngày 20/11.
Cô Nguyễn Thị Bình, giáo viên Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp 20/11 năm nay thật đặc biệt. Tuy cô trò không được mặt nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của các con qua những tấm thiệp hay lời chúc trên zoom hay qua video khiến các thầy cô rất xúc động. Chỉ mong đại dịch qua nhanh đi để sân trường lại vang tiếng cô trò vui vẻ".
Cô Nguyễn Thị Bình, giáo viên Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Dịp 20/11 năm nay thật đặc biệt. Tuy cô trò không được mặt nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của các con qua những tấm thiệp hay lời chúc trên zoom hay qua video khiến các thầy cô rất xúc động. Chỉ mong đại dịch qua nhanh đi để sân trường lại vang tiếng cô trò vui vẻ". 
Những lời chúc giản dị, thân thương được các em ghi lên tấm thiệp nhỏ xinh gửi tới thầy cô.
Những lời chúc giản dị, thân thương được các em ghi lên tấm thiệp nhỏ xinh gửi tới thầy cô.
Em Nguyễn Quách Gia Linh, học sinh lớp 5A2 Trường Tiểu học Yên Nghĩa tự tay làm tấm thiệp chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Em Nguyễn Quách Gia Linh, học sinh lớp 5A2 Trường Tiểu học Yên Nghĩa tự tay làm tấm thiệp chúc mừng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ngoài ra, nhiều em còn viết những lời chúc mừng cô giáo và một số đoạn clip bài hát tặng cô lên ứng dụng Padlet để tăng tính sinh động.
Ngoài ra, nhiều em còn viết những lời chúc mừng cô giáo và một số đoạn clip bài hát tặng cô lên ứng dụng Padlet để tăng tính sinh động.
Em học sinh này đã tự hát và đệm nhạc bằng đàn piano ca khúc "Bụi phấn" để tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày 20/11.
Em học sinh này đã tự hát và đệm nhạc bằng đàn piano ca khúc "Bụi phấn" để tặng cô giáo chủ nhiệm nhân ngày 20/11. 
Cô Hoàng Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Phương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, nhà trường đã phát động cuộc thi "Điều em muốn nói" để học trò có thể tự tin bày tỏ suy nghĩ của mình với thầy cô để lập thành tích chào mừng ngày 20/11.
Cô Hoàng Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Phương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, nhà trường đã phát động cuộc thi "Điều em muốn nói" để học trò có thể tự tin bày tỏ suy nghĩ của mình với thầy cô để lập thành tích chào mừng ngày 20/11.
Những tâm sự của các em luôn được thầy cô trân trọng, nhớ mãi cho dù cô trò chỉ gặp nhau trên mạng.
Những tâm sự của các em luôn được thầy cô trân trọng, nhớ mãi cho dù cô trò chỉ gặp nhau trên mạng. 
Một trong số những trang báo tường online mà học sinh Trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) thiết kế đặc biệt để tặng các thầy cô giáo.
Một trong số những trang báo tường online mà học sinh Trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) thiết kế đặc biệt để tặng các thầy cô giáo. 
Những món quà online độc đáo học sinh tặng thầy cô  ảnh 10
Học sinh Trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) được cô giáo dạy sử dụng ứng dụng Canva để làm báo tường online chào mừng ngày 20/11.
Học sinh Trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) được cô giáo dạy sử dụng ứng dụng Canva để làm báo tường online chào mừng ngày 20/11.
Những sản phẩm "handmade" của học trò tự làm tặng thầy cô.
Những sản phẩm "handmade" của học trò tự làm tặng thầy cô.
Hình ảnh rộn ràng của những mùa khai giảng trước được tái hiện trong tập san của học sinh năm nay khiến cô trò đều bồi hồi, xúc động.
Hình ảnh rộn ràng của những mùa khai giảng trước được tái hiện trong tập san của học sinh năm nay khiến cô trò đều bồi hồi, xúc động.
Thanh xuân tuổi học trò luôn là ký ức đẹp của nhiều thế hệ chúng ta.
Thanh xuân tuổi học trò luôn là ký ức đẹp của nhiều thế hệ chúng ta. 
Học sinh tham gia hội thi thuyết trình báo điện tử của Trường THCS Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định.
Học sinh tham gia hội thi thuyết trình báo điện tử của Trường THCS Giao Tân, Giao Thủy, Nam Định.
Co Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ, học sinh học online 10 tuần vừa qua nhưng nhà trường vẫn tổ chức nhiều hoạt động với hình thức trực tuyến. Qua đó đã thu hút học sinh vào các hoạt động phong trào và phát hiện ra những nhân tố tích cực trong các cuộc thi. Để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trường đã cho học sinh thiết kế video giới thiệu về nhà trường, làm báo điện tử trên các ứng dụng Sway, Canva...
"Các em đã có những sản phẩm hay và đẹp với bao tình cảm chân thành để tri ân các thầy cô. Dù cho cô trò chưa thể gặp mặt trực tiếp nhưng sự cố gắng của các em khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Đó sẽ là động lực để thôi thúc thầy cô tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa vì học trò thân yêu" - cô Kim Dung tâm sự. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.