Tại Trường THPT Mường Chà (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên), hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá do nhà trường phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức đã cho thấy cách làm bài bản, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ.
Buổi truyền thông diễn ra ngay tại sân trường, với sự tham gia của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Từ khâu chuẩn bị loa đài, bàn ghế, nước uống, ổn định tổ chức đến việc quản lý học sinh trong suốt thời gian diễn ra chương trình, mọi nhiệm vụ đều được phân công cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận.
Cô Lò Thị Xuân, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Mường Chà, nhấn mạnh: Phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ là trách nhiệm của lực lượng y tế học đường hay một buổi tuyên truyền chuyên đề, mà là nhiệm vụ chung của giáo viên trong quá trình giáo dục học sinh.
Từ bài giảng trên lớp đến giờ sinh hoạt, từ hoạt động Đoàn đến sự phối hợp với phụ huynh, mọi mắt xích đều có thể góp phần hình thành cho học sinh thói quen sống lành mạnh, biết nói không với những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi học sinh hiểu rõ tác hại của thuốc lá đối với cơ thể, người hút thụ động và môi trường học đường, các em sẽ có thêm lý do để tự bảo vệ mình và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.
Điều đáng quý là sự chủ động thực hiện lời cam kết của học trò. Theo cô Xuân, các em không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn tự giác tham gia, tự nguyện lan tỏa thông điệp tích cực đến bạn bè. Một ngôi trường không khói thuốc sẽ không thể hình thành chỉ bằng nội quy hay bảng cấm, mà phải được vun đắp từ ý thức của từng cá nhân, từ sự đồng lòng của thầy cô, học sinh và gia đình.
Không chỉ ở Điện Biên, nhiều cơ sở giáo dục khác cũng triển khai những cách làm tương tự. Thầy Đoàn Văn Điệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ (Hà Nội), khẳng định: “Quan điểm của nhà trường là lấy giáo dục học sinh làm trọng tâm. Vì vậy, chúng tôi tin kỷ luật là cần thiết nhưng không cực đoan. Khi nhà trường, gia đình và xã hội chung tay giáo dục, các em sẽ chủ động nói không với khói thuốc”.
Ở tầm rộng hơn, ông Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cho biết: “Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tác hại của thuốc lá. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng hướng đến việc huy động sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, không khói thuốc”.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò của mỗi đoàn viên trong việc chủ động tham gia tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, hướng tới một thế hệ trẻ phát triển lành mạnh.
Có thể nói, câu chuyện hưởng ứng phong trào không khói thuốc ở Trường THPT Mường Chà và nhiều cơ sở giáo dục khác đã cho thấy một hướng đi đúng: Lấy tuyên truyền làm nền, lấy giáo dục thường xuyên làm gốc, lấy trách nhiệm nêu gương của thầy cô và sự tham gia tự giác của học sinh làm động lực.
Khi những điều đó được thực hiện bền bỉ, trường học không khói thuốc sẽ không chỉ là mục tiêu trước mắt, mà còn trở thành nét đẹp văn hóa học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và giàu tính nhân văn.