Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở

Luke Iseman và Heather Stewart đã mua chiếc container gần cảng Oakland, Mỹ và biến nó thành nhà ở.

Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở
Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở

San Francisco là thành phố có giá thuê nhà đắt đỏ ở Mỹ. Tại đây, giá trung bình của căn hộ gồm 1 phòng ngủ là 3.500 USD, cao gấp hai lần nơi tương tự ở Los Angeles. Tuy nhiên, chỉ với 600 USD một tháng, bạn trẻ có thể sở hữu một căn hộ container rộng gần 15 m2 tại Containercopia, Oakland.

Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở

Theo Daily Mail, Containercopia là ý tưởng của Luke Iseman và Heather Stewart. Để không phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng, hai bạn trẻ đã mua một chiếc container gần cảng Oakland với giá 2.300 USD và thuê một khu đất rồi chuyển đến sống tại đó, theo New York Times. Họ còn đầu tư thêm 12.000 USD để biến chiếc container trống trải thành một ngôi nhà.

Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở

Nơi ở mới không đẹp và sang trọng như một ngôi nhà đúng nghĩa, nhưng nó giúp hai bạn trẻ tiết kiệm một khoản chi phí hàng tháng.

Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở
Chiếc container của Iseman có vòi tắm, giường ngủ, mạng Internet và cả những tấm pin mặt trời.
Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở

Anh chàng 32 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Pennsylvania, hiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ, cho hay, "ngôi nhà" này rất phù hợp với họ.

Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở

Cùng với một nhóm bạn trẻ khác, Luke và Heather tính mua bãi đất bỏ hoang với giá 425.000 USD và làm những căn phòng giống của mình.

Nhóm bạn trẻ biến container thành nhà ở

Tuy nhiên, họ buộc phải chuyển đi vì những lời phàn nàn của người sống gần đó. Dù vậy, Iseman và bạn bè vẫn hy vọng ý tưởng của họ có thể truyền cảm hứng cho những người gặp khó khăn trong việc thuê nhà.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ