Nhiều tín hiệu tích cực từ sân chơi 'Ý tưởng trẻ thơ' tại Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đồng Tháp phát động Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Học sinh phấn khởi khi tham gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”
Học sinh phấn khởi khi tham gia Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ”

Đồng Tháp đã phát động sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Ý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn” và được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ sở giáo dục có lớp tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Sân chơi mang lại nhiều bổ ích

Với mong muốn tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho các em học sinh, sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” là một hoạt động hấp dẫn, thú vị, giúp học sinh có hứng thú để học tốt các môn học hoạt động giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thiết thực và hiệu quả. Thời gian tham gia sân chơi sẽ diễn ra đến hết ngày 30/11/2023.

Bà Ngô Thúy Anh, Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Bà Ngô Thúy Anh, Trưởng phòng, Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Bà Ngô Thúy Anh, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GD&ĐT cho biết: Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” nhằm giúp các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động giáo dục, trải nghiệm cho học sinh tiểu học, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo cho các em để vươn tới những ước mơ và mong muốn biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Ngoài ra trong đó có nội dung giáo dục STEM về khoa học, toán học, kĩ thuật, mĩ thuật để tạo ra sản phẩm tham gia sân chơi đúng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu học của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đây là một hoạt động giáo dục có ý nghĩa, tạo sân chơi hấp dẫn, thú vị, giúp học sinh có hứng thú để học tốt các môn học góp phần phát triển năng lực và phẩm chất một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thiết thực và hiệu quả, bà Thúy Anh nhấn mạnh.

Tính thiết thực và lợi ích của sân chơi đã thu hút sự quan tâm của các cơ sở giáo dục và các em học sinh, nên công tác triển khai được các trường chủ động khẩn trương thực hiện với tâm thế vô cùng náo nức.

Hưởng ứng tích cực từ cơ sở

Các nhà trường đã phát động sân chơi vào buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần; sinh hoạt lớp; lồng ghép nội dung sân chơi vào các bài vẽ tranh trong chương trình chính thức môn Mỹ thuật hoặc các hoạt động ngoài giờ chính thức theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các cơ sở giáo dục Tiểu học hưởng ứng phát động sân chơi

Các cơ sở giáo dục Tiểu học hưởng ứng phát động sân chơi

Ngoài ra, các trường tiểu học còn treo áp phích nội dung phát động sân chơi giúp học sinh được tìm hiểu cụ thể thể lệ sân chơi và tạo hứng thú, sáng tạo để tích cực tham gia sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” năm học 2023 - 2024 đạt số lượng và chất lượng cao hơn năm học vừa qua...

Chia sẻ về sân chơi ý nghĩa, thầy Phan Văn Ninh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh cho biết: Để tham gia sân chơi một cách hiệu quả và thu hút các em học sinh, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trưng bày các sản phẩm, ý tưởng trước đó.

Tổ chức cho các em xem thực tế về các mô hình, sản phẩm, để các em có thể biết và hiểu thêm về hoạt động, từ đó hình thành nên nhiều ý tưởng thiết thực góp phần phong phú cho sân chơi.

Bên cạnh đó, nhà trường tuyên truyền phối hợp cùng phụ huynh học sinh để hỗ trợ các em trong quá trình thực hiện các ý tưởng, thành lập “ban giám sát” nhằm đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra để có sự hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh khi gặp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Việc phát động cho các em học sinh tham gia sân chơi, đã giúp các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường các hoạt động giáo dục, trải nghiệm cho học sinh tiểu học.

Nhà trường nhận thấy, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và thiết thực, mang đến một sân chơi nhiều bổ ích. Hoạt động còn là nguồn cảm hứng để kích thích sự tìm tòi, sáng tạo của các em, giúp các em hứng thú hơn trong quá trình học tập, điều này góp phần tích cực vào sự phát triển năng lực và phẩm chất của các em"- thầy Ninh nói.

Em Bùi Tuấn Sang, học sinh trường Tiểu học Nhị Mỹ phấn khởi chia sẻ: "Năm nay là năm thứ 2 em tham gia sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” với sản phẩm tham gia đợt này là “Máy hái và lột Sen”, em mong muốn có thể giúp cho bà con quê hương Đất Sen hồng đỡ vất vả hơn trong quá trình chế biến nông sản từ Sen".

Năm học vừa qua, học sinh Đồng Tháp xuất sắc đạt 12 giải cấp toàn quốc tại Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” năm học 2022 - 2023, gồm 1 giải Nhất, 4 giải Ba và 17 giải Khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ