Bộ GD&ĐT khảo sát việc thực hiện Chương trình 'Tôi yêu Việt Nam' tại Đồng Tháp

GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khảo sát việc thực hiện Chương trình 'Tôi yêu Việt Nam' đối với Giáo dục Mầm non của tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động lồng ghép giáo dục An toàn giao thông tại Trường Mầm non Phú Cường, huyện Tam Nông.
Hoạt động lồng ghép giáo dục An toàn giao thông tại Trường Mầm non Phú Cường, huyện Tam Nông.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT vừa có chuyến khảo sát thực tế tại 2 điểm trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là: Trường Mầm non Phú Cường, huyện Tam Nông và Trường Mầm non Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc về việc thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm học 2023 – 2024.

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình tại tỉnh Đồng Tháp có: 100% các cơ sở GDMN biết lựa chọn nội dung giáo dục trẻ về an toàn giao thông và lồng ghép, tích hợp trong các lĩnh vực giáo dục, nội dung nhẹ nhàng, không áp đặt, hoạt động đa dạng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, giúp trẻ dễ ghi nhớ và thực hiện.

Ngoài ra, hàng năm, Sở GD&ĐT đều tổ chức cuộc thi “Bé vui giao thông” cấp tỉnh với số lượng 120 trẻ từ 12 huyện, thành phố tham gia. Hoạt động này giúp trẻ có những hiểu biết cơ bản về hành vi và thói quen ban đầu trong việc chấp hành qui định giao thông.

Hoạt động lồng ghép giáo dục An toàn giao thông tại Trường Mầm non Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc

Hoạt động lồng ghép giáo dục An toàn giao thông tại Trường Mầm non Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cha mẹ trẻ và cộng đồng về ý thức chấp hành luật Giao thông.

Đoàn đã tiến hành khảo sát việc sử dụng, khai thác phim hoạt hình giáo dục an toàn giao thông lồng ghép vào các hoạt động giáo dục theo Chương trình GDMN.

Trao đổi, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn việc triển khai Chương trình cụ thể như: Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong cơ sở GDMN; những thuận lợi, khó khăn của cơ sở, từ đó có những đề xuất giải pháp cụ thể.

Qua các buổi làm việc, Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cảm ơn Đoàn khảo sát đã hỗ trợ, tư vấn cho địa phương để thực hiện Chương trình tốt hơn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp chia sẻ tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc, Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp chia sẻ tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát

Ngành Giáo dục Đồng Tháp tiếp thu những nội dung tư vấn từ Đoàn khảo sát bên cạnh đó, thông tin với Đoàn khảo sát về công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ liên quan của ngành Giáo dục địa phương như:

Công tác tổ chức tập huấn kịp thời đến 12 đơn vị huyện/thành phố, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác lồng ghép nhẹ nhàng, hiệu quả, rèn luyện các kĩ năng về an toàn giao thông cho trẻ; cẩn trọng trong việc sử dụng học liệu, cần khai thác nguồn tư liệu đã được Bộ GD&ĐT thẩm định.

Ông Tâm cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT, Honda Việt Nam giới thiệu thêm các nguồn tài liệu, học liệu cũng như hỗ trợ các nguồn lực như: kinh phí, phương tiện để tổ chức các hoạt động với qui mô lớn cho tỉnh, cả nước.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lí và giáo viên để việc thực hiện Chương trình ngày càng hiệu quả hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn cần là nơi dạy trẻ cách ứng xử, làm việc, sẻ chia và cảm nhận. Ảnh: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thúc đẩy hoạt động trải nghiệm ngoài giờ

GD&TĐ - Trong bối cảnh học 2 buổi/ngày đang trở thành xu hướng chính thống, nhiều chuyên gia cho rằng “buổi 2” không nên chỉ là phần kéo dài của chương trình chính khóa, mà cần trở thành không gian nuôi dưỡng nhân cách, cảm xúc, thể chất và cái đẹp.

Trẻ thích thú đến Bát Tràng làm gốm

Trẻ thích thú đến Bát Tràng làm gốm

GD&TĐ - Tham gia trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) đang trở thành hoạt động văn hóa được nhiều người yêu thích, nhất là giới trẻ.

Cấy lúa vào buổi sớm mai tránh nắng tháng Sáu. Ảnh minh họa: Bình Thanh.

Lặng thầm tình cha

GD&TĐ - Văn học viết về hình tượng người cha vốn đã ít, mà về người cha lam lũ ruộng đồng lại càng hiếm hơn.