Ngôi trường ven biển 'nở hoa' trong gian khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngôi trường với muôn vàn khó khăn, đến nay Trường TH Hoằng Thanh đã vươn lên, giành nhiều thành tích nổi bật, đạt trường chuẩn QG mức độ 2.

Những gương mặt giáo viên và học sinh giỏi tiêu biểu của Trường Tiểu học Hoằng Thanh. (Ảnh: BM).
Những gương mặt giáo viên và học sinh giỏi tiêu biểu của Trường Tiểu học Hoằng Thanh. (Ảnh: BM).

Đột phá về giáo dục mũi nhọn

Năm học 2022-2023, cô và trò Trường Tiểu học Hoằng Thanh (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), có thêm niềm vui, động lực tiếp tục cống hiến cho giáo dục huyện nhà. Nhờ tinh thần vượt khó, những năm học gần đây, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của ngôi trường xã biển không ngừng được nâng lên.

Năm học này, cô và trò Trường Tiểu học Hoằng Thanh xuất sắc giành được 1 giải cấp tỉnh, cuộc thi Giai điệu tuổi hồng và 50 giải tại kỳ thi giao lưu HSG cấp huyện.

Trong đó, có 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 19 giải Ba và 21 giải Khuyến khích các môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh, Thể dục thể thao.

Theo cô Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh, để có những con số đong đầy niềm vui ấy, trong suốt thời gian dạy và học, nhất là quá trình ôn luyện, giáo viên, học sinh nhà trường đã phải nỗ lực vượt bậc. Năng lực, tâm huyết của thầy cô trong việc truyền lửa đam mê học tập cho các em và quyết tâm chinh phục kiến thức của học sinh đã giúp ngôi trường lập nên thành tích đáng tự hào.

Chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Hoằng Thanh đột phá là nhờ sự cố gắng, nhiệt huyết, truyền "lửa" đam mê của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường. (Ảnh: BM).
Chất lượng giáo dục tại Trường Tiểu học Hoằng Thanh đột phá là nhờ sự cố gắng, nhiệt huyết, truyền "lửa" đam mê của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường. (Ảnh: BM).

Không chỉ chú trọng đến giáo dục đại trà và mũi nhọn, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hoằng Thanh còn quan tâm đến học sinh đặc biệt, có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực động viên các em vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt.

Nhà trường có 14 học sinh khuyết tật luôn được thầy cô quan tâm, dìu dắt. Từ đó, vượt qua sự tự ti, khiếm khuyết về ngoại hình, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

“Trong số 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, có tới 2/3 là người địa phương. Điều này, là một lợi thế lớn giúp nhà trường nâng cao giáo dục đại trà và mũi nhọn”, cô Trần Thị Lan chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh cũng cho biết, là ngôi trường ven biển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, việc đầu tư cho con cái học hành không phải là chuyện dễ dàng nhưng những năm gần đây, cùng với quyết tâm của nhà trường, nhiều phụ huynh đã thay đổi tư duy và đồng hành cùng nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Sự đột phá mạnh mẽ về giáo dục mũi nhọn trong năm học này chính là món quà vô giá mà nhà trường muốn đáp lại sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.

Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2

Ngoài chú trọng giáo dục đại trà và mũi nhọn, Trường Tiểu học Hoằng Thanh còn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, tạo môi trường học tập tốt nhất để học sinh phát huy năng lực, sự chủ động và tích cực của mình.

Cô giáo Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh. (Ảnh: BM).
Cô giáo Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh. (Ảnh: BM).

Cô Trần Thị Lan cho biết, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của mạnh thường quân, Trường Tiểu học Hoằng Thanh đã có được cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học.

Trong đó, năm học 2022-2023, địa phương đã hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 17 tỷ đồng để xây mới 15 phòng học cho trường, sửa chữa và sơn mới lại các phòng học cũ, xây dựng khuôn viên... Cùng với đó là sự kêu gọi xã hội hoá của nhà trường với hơn 600 triệu đồng để đầu tư các hạng mục khác như: sân chơi thể thao giúp học trò vui chơi, rèn luyện nâng cao sức khỏe.

Đáng chú ý, ngôi trường vùng biển xứ Thanh này còn đi đầu trong việc xây dựng nhà vệ sinh thân thiện, là trường thứ 2 của huyện xây dựng bếp ăn bán trú.

Bên cạnh đó, nhà trường còn đầu tư một phòng thư viện cùng một thư viện xanh ngoài trời, với hơn 600 đầu sách hay. Đặc biệt, Trường Tiểu học Hoằng Thanh còn được gia đình Tiến sĩ Lê Xuân Thảo – Lê Bích Thắng (người con của quê hương Hoằng Hoá) đầu tư một phòng máy tính hiện đại với 15 bộ máy tính đáp ứng nhu cầu học tập môn Tin học của cô và trò. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học.

Ngôi trường Tiểu học Hoằng Thanh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 2. (Ảnh: BM).
Ngôi trường Tiểu học Hoằng Thanh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 2. (Ảnh: BM).

Theo cô Lan, ngoài các hạng mục kể trên, Trường Tiểu học Hoằng Thanh còn trang bị một phòng kỹ năng sống. Đây không chỉ là nơi tổ chức các giờ học ngoại khóa bổ ích mà còn là nơi giúp các em học sinh rèn luyện các kỹ năng sống, từ đó không ngừng hoàn thiện bản thân.

“Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường luôn đồng hành cùng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Từ đó, phát huy sức mạnh đoàn kết, từng bước khắc phục khó khăn để xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực”, cô Lan chia sẻ.

Với những nỗ lực vượt khó, năm học này, cô và trò Trường Tiểu học Hoằng Thanh đã vinh dự được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận, Trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, năm 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ