Nghệ An: Khen thưởng học sinh đạt giải Nhất thi học tập, làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Chiều 3/12, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức khen thưởng em Trần Thương Huyền – đạt giải Nhất cuộc thi "Tuổi trẻ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn quốc.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chúc mừng em Trần Thương Huyền - học sinh lớp 12C7 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chúc mừng em Trần Thương Huyền - học sinh lớp 12C7 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, bằng hình thức trực tuyến và kéo dài trong gần 3 tháng.

Vượt qua hàng chục nghìn thí sinh tham gia, em Trần Thương Huyền - HS lớp 12C7, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã xuất sắc giành giải Nhất toàn quốc bảng A (dành cho học sinh phổ thông).

Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức lễ chúc mừng, khen thưởng học sinh đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức lễ chúc mừng, khen thưởng học sinh đạt giải Nhất toàn quốc cuộc thi Tuổi trẻ học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi khen thưởng, em Trần Thương Huyền cho biết bản thân tham dự cuộc thi này với mục đích chinh phục khả năng, nâng cao vốn hiểu biết của bản thân. Đồng thời qua đó, học hỏi tấm gương đạo đức, phong cách làm việc, tinh thần tự học suốt đời của Bác Hồ.

Thương Huyền cũng chia sẻ thêm: “Em luôn tự hào là một người con quê Bác và thích thú khi tìm hiểu về cuộc đời và chặng đường hoạt động cách mạng của Người. Cuộc thi này là trải nghiệm đặc biệt đối với em”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cùng Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chúc mừng em Trần Thương Huyền.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cùng Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Phan Bội Châu chúc mừng em Trần Thương Huyền.

Trao quà khen thưởng, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An – ông Thái Văn Thành chúc mừng thành tích của em Trần Thương Huyền đạt được. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cá nhân học sinh và cũng như sự hỗ trợ, động viên của thầy cô, nhà trường.

Thành tích này cũng khẳng định công tác đào tạo học sinh trường chuyên không chỉ đạt chất lượng mũi nhọn mà còn giáo dục toàn diện. Từ thành quả của học sinh, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giúp các em có nhân cách, trí tuệ, có khát vọng, bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ