Ngắm mãi không chán nét dịu dàng của “hot girl dân tộc” Thu Hương
Theo dõi báo trên
Vẻ đẹp dịu hiền như trăng rằm của Lê Thu Hương (nick-name là hot girl dân tộc) khiến cô nhận được nhiều thiện cảm của cộng đồng mạng.
Lê Thu Hương sinh năm 1993, là cựu sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội. Cô từng nổi tiếng trên mạng bởi một bức ảnh cô mặc đồ dân tộc H"mông trông rất xinh đẹp. Khi đó, rất nhiều người đã nhầm tưởng Thu Hương là người dân tộc thiểu số nên đặt cho cô nick-name "hot girl dân tộc".
Thực tế Thu Hương sinh ra tại Từ Liêm, Hà Nội. Cô là một cô gái năng động, đã từng làm việc ở một hãng trang sức.
Hiện nay, Thu Hương đã đứng ra tự kinh doanh. Cô góp mặt trong cả lĩnh vực thời trang và đồ uống.
Dù còn rất trẻ nhưng Thu Hương không ngại thử thách và sẵn sàng học hỏi.
Hương hi vọng rằng cô sẽ gặt hái được thành công trên con đường kinh doanh của chính mình.
Bên cạnh việc kinh doanh, Hương vẫn thường xuyên nhận lời làm người mẫu ảnh.
Hương được sự ủng hộ nhiệt tình của 35.000 người theo dõi trên mạng xã hội.
Đến nay đã tròn 1 năm kể từ khi nick-name "hot girl dân tộc" ra đời, Thu Hương vẫn giữ tính cách thân thiện, gần gũi chứ không có vẻ xa cách của một cô gái được nhiều người yêu mến.
Trở thành người mẫu ảnh, được nhiều người biết tới, Thu Hương có thêm nhiều cơ hội kết bạn và cả cơ hội kinh doanh.
Bà chủ trẻ này có gương mặt "chuẩn" với các đường nét hài hoà, dễ gây thiện cảm.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Học sinh tìm đến thuốc lá không đơn thuần là một hành vi “đua đòi”, mà là kết quả của sự giao thoa giữa tâm sinh lý độ tuổi và môi trường sống.
GD&TĐ - Trước thực trạng khói thuốc bủa vây không gian học đường, các trường học đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá.
GD&TĐ - Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tỉnh sẽ làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, từng cá nhân nếu để chậm giải ngân vốn đầu tư công trong quý II.
GD&TĐ - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, đến 17h ngày 5/5, toàn tỉnh có trên 5.600 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.