Một video đã xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy việc cơ động hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-29 hiện đại nhất bằng đường sắt đến một khu vực không xác định. Cấu hình khẩu đội gồm có 8 bệ phóng cũng như 16 tên lửa dành cho chúng.
Trung tâm chỉ huy HQ-29 lần đầu tiên được chính thức công bố vào tháng 9/2025 trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh. Hệ thống được cho là đã đưa vào phục vụ từ đầu năm đó và đây là khoảng thời gian khá dài bởi việc phát triển HQ-29 đã được tiến hành từ đầu những năm 2000.
Đoạn phim mới được công bố về quá trình vận chuyển hệ thống HQ-29 cho thấy Trung Quốc có thể đã sở hữu ít nhất hai khẩu đội trong đội hình tác chiến. Điều đáng chú ý là các bệ phóng trình diễn trong cuộc duyệt binh và được nhìn thấy gần đây có lớp ngụy trang và ký hiệu hoàn toàn khác nhau.
Điều này cho thấy hệ thống HQ-29 được phát hiện gần đây nhiều khả năng là khẩu đội thứ hai. Tuy nhiên, đây chỉ là giả thuyết bởi vì các bệ phóng HQ-29 có thể chỉ được sơn lại sau cuộc duyệt binh. Do vậy, HQ-29 trên quảng trường Thiên An Môn và những bệ phóng được phát hiện gần đây là cùng một khẩu đội.
Về hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-29, rất ít thông tin chính thức được biết về nó, và phần lớn đặc điểm kỹ chiến thuật đều dựa trên các ước tính từ bên ngoài, ví dụ như tầm bắn lên đến 2.500km, độ cao đánh chặn tối đa 850km.
Đồng thời theo các ước tính khác, độ cao đánh chặn hiệu quả nằm trong khoảng 150 đến 600km, điều này có vẻ hợp lý hơn. Tốc độ của tên lửa HQ-29 theo công bố là Mach 6 - 10 (7.350 - 12.250km/h).
Những đặc điểm này thực sự ấn tượng, nhưng cần nhấn mạnh đây chỉ là ước tính và khả năng thực tế có thể hoàn toàn khác. HQ-29 được tuyên bố là đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo (bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa), tên lửa siêu thanh, cũng như vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp.
Tuy nhiên, nếu các đặc điểm này quả thật đúng, HQ-29 thậm chí còn vượt trội cả những đặc điểm được công bố cho hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga, khi tổ hợp này có tầm bắn tối đa lên tới 600km, cũng như độ cao đánh chặn 200km.