Nga liệt kê các mục tiêu quân sự Ukraine bị phá hủy, gồm 10 UAV và 2 tên lửa Tochka-U

GD&TĐ - Hôm nay (2/5), phát ngôn viên viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 10 máy bay không người lái (UAV) và 2 tên lửa Tochka-U gần khu định cư Donetskoye.

Những tòa nhà bị phá hủy gần nhà máy thép Azovstal, Mariupol, Ukraine.
Những tòa nhà bị phá hủy gần nhà máy thép Azovstal, Mariupol, Ukraine.

Theo ông Konashenkov, phòng không Nga đã phá hủy 10 UAV Ukraine ở gần các cộng đồng Veseloye và Balaklea trong khu vực Kharkov, Kiselevka ở khu vực Kherson, Mayak ở khu vực Zaporozhye, Dokuchaevsk, Korsunm Khanzhenkovo ở khu vực Cộng hòa Donetsk tự xưng và gần thành phố Lugansk.

2 tên lửa chiến thuật Tochka-U bị bắn rơi gần thành phố Petrovskoe của Cộng hòa Lugansk tự xưng và một tên lửa Smerch đã bị phá hủy ở khu vực lân cận cộng đồng Donetskoye. Lực lượng vũ trang Nga cũng bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine trong cuộc không chiến gần Slavyansk.

Máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công 38 cơ sở quân sự của Ukraine trong ngày.

“Các tên lửa hàng không có độ chính xác cao đã bắn trúng 38 cơ sở quốc phòng của Ukraine trong hơn 24 giờ. Trong số đó có 4 sở chỉ huy, 30 thành trì, các khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine, 3 kho đạn và pháo gần các cộng đồng Pervomaiskoye và Ilyichevka. Một hệ thống phòng không Osa-AKM và một khẩu đội pháo phản lực bắn loạt gần Archangelovka cũng bị phá hủy.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, quân đội Nga đã loại bỏ 146 máy bay Ukraine, 112 máy bay trực thăng, 683 UAV, 281 hệ thống phòng không, 2.756 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác cùng 316 bệ phóng tên lửa– theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng nước này.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ