Đức nêu điều kiện cho việc dỡ lệnh trừng phạt Nga

GD&TĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga vì tấn công Ukraine sẽ không được dỡ bỏ trừ khi Moscow rút quân khỏi quốc gia láng giềng này.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bild hôm qua (1/5), bà Baerbock giải thích “một lệnh ngừng bắn chỉ có thể là bước đầu tiên” khi nói đến việc loại bỏ các hình phạt.

“Đối với chúng tôi, các lệnh trừng phạt chỉ có thể được dỡ bỏ khi Nga rút quân” – bà nói và cho biết hòa bình theo yêu cầu của Nga sẽ không mang lại an ninh cho Ukraine hay châu Âu. “Tệ nhất, nó có thể là một lời mời đến cuộc chiến tiếp theo, thậm chí gần hơn với biên giới của chúng tôi” – Bộ trưởng Ngoại giao Đức nói.

Theo bà Baerbock, cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã “phá vỡ một cách không thể cứu vãn” hòa bình ở châu Âu và “sẽ không thể quay lại thời điểm trước ngày 24/2, khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố ‘hoạt động quân sự đặc biệt’, bất chấp những đảm bảo trước đó từ chính phủ của ông rằng không có cuộc tấn công chống lại Ukraine đang được lên kế hoạch.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, EU đã thông qua 5 gói trừng phạt nhằm vào Moscow và hiện đang xem xét gói thứ 6. Các hạn chế áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Nga này bị Moscow coi là “bất hợp pháp” và “không chính đáng”.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.