Lần đầu tiên Đan Mạch đã nêu tên Hoa Kỳ là mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của mình trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang có những động thái xâm phạm Greenland.
Theo Bloomberg, báo cáo thường niên của Cơ quan Tình báo Quân sự Đan Mạch, được công bố hôm 10 tháng 12 đã nêu rõ điều này.
Văn bản trên cho biết đã thảo luận về một sự thay đổi đáng kể trong hành vi địa chính trị của Washington sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai.
Các đại diện của Tình báo Đan Mạch lưu ý rằng Mỹ ngày càng ưu tiên lợi ích riêng của mình, xa rời các nghĩa vụ hợp tác truyền thống.
Theo họ, Mỹ hiện đang sử dụng sức mạnh kinh tế và công nghệ của mình như một công cụ quyền lực, không chỉ áp dụng đối với các đối thủ cạnh tranh mà còn cả với những đồng minh và đối tác NATO.
"Mỹ sử dụng sức mạnh kinh tế, bao gồm cả việc đe dọa áp thuế cao, để áp đặt ý chí của mình và không còn loại trừ việc sử dụng sức mạnh quân sự, ngay cả đối với các đồng minh", báo cáo cho biết.
Các quan chức tình báo cũng chỉ ra rằng sự quan tâm ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Đảo Greenland - một lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, là kết quả của sự cạnh tranh quyền lực lớn leo thang ở Bắc Cực.
Đồng thời một báo cáo tình báo quân sự của Đan Mạch chỉ ra rằng những mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia là Nga và Trung Quốc.
Tuy vậy cần nhớ rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán cho Đan Mạch hệ thống điều khiển tác chiến IBCS và 2 hệ thống phòng không Tăng cường Khả năng Bảo vệ Hỏa lực Gián tiếp (IFPC) Increment 2 mới, vốn chưa được triển khai đầy đủ trong Quân đội Hoa Kỳ, với tổng giá trị 3 tỷ đô la.
Những tranh cãi giữa hai đồng minh trong NATO có thể nhằm hướng sự chú ý của công luận đến một toan tính phía sau và khó duy trì lâu dài bởi nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Trump là hữu hạn.