Điều kiện
Bài báo nêu rõ: "Các nhà đàm phán Ukraine cảnh báo rằng bước đi này là không thể chấp nhận được, nhưng không loại trừ khả năng từ bỏ lãnh thổ nếu Nga sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ 'tương hỗ'".
Hiện chưa có thông tin về những "nhượng bộ" cụ thể nào có thể được thảo luận. Theo các nguồn tin, vấn đề đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Kiev cũng là một trở ngại trong các cuộc đàm phán.
Tờ New York Times trước đó đưa tin rằng chính quyền Kiev có thể nhượng lại một số vùng lãnh thổ với điều kiện được phương Tây đảm bảo an ninh. Theo tờ Wall Street Journal, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết sau cuộc đàm phán giữa Mỹ và Kiev tại Florida.
Bất chấp những áp lực từ Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa từ chối nhượng bộ lãnh thổ, lập luận rằng Ukraine không có quyền từ bỏ "lãnh thổ của mình" theo hiến pháp, "cũng như theo luật quốc tế, hay theo luật đạo đức".
Tờ Telegraph dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết thêm, Kiev đã tuyên bố rằng Mỹ đang gia tăng áp lực lên Ukraine để nước này từ bỏ các yêu sách lãnh thổ như một phần của thỏa thuận giải quyết xung đột.
Trước đó, chính quyền Mỹ đã thông báo về việc xây dựng một kế hoạch giải quyết xung đột với Ukraine, đồng thời lưu ý rằng họ sẽ không thảo luận chi tiết vào lúc này vì công việc vẫn đang được tiến hành.
Điện Kremlin tuyên bố rằng Nga vẫn sẵn sàng đàm phán và vẫn cam kết tham gia các cuộc thảo luận tại Anchorage.
Tuyên bố của ông Trump
Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 9 tháng 12, ông Trump có lời lẽ gay gắt với Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky: "Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để Ukraine tổ chức bầu cử, họ đang lợi dụng chiến sự để không làm thế, như vậy là không dân chủ".
Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine lẽ ra phải diễn ra vào tháng 3 năm 2024, song được hoãn lại vô thời hạn do nước này đang thiết quân luật vì chiến sự với Nga. Đề xuất 28 điểm của Mỹ về chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có yêu cầu Kiev phải tổ chức bầu cử.
Tổng thống Trump còn nói với tờ Politico rằng Nga có ưu thế hơn trong đàm phán nhờ diện tích và quy mô dân số lớn, đồng thời khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ được gia nhập NATO. Ông cũng nhắc lại cáo buộc rằng ông Zelensky chưa đọc đề xuất hòa bình mà Mỹ đưa ra.
Theo người đứng đầu Nhà Trắng, rất khó đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự và "một trong những lý do là mức độ thù hận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky rất lớn".
Phát ngôn viên Peskov cho rằng những bình luận của Tổng thống Mỹ trong cuộc phỏng vấn này "rất quan trọng".
Đáp lại chỉ trích của ông Trump, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu an ninh được đảm bảo. Ông cho biết sẽ gửi bản phản hồi của Ukraine đối với đề xuất hòa bình của Mỹ vào ngày 10 tháng 12.
Đề cập việc Tổng thống Zelensky nêu khả năng tổ chức bầu cử, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng ta cứ chờ xem mọi việc diễn biến ra sao". Nga từ lâu cho rằng ông Zelensky không phải là tổng thống hợp pháp của Ukraine, do ông đã hết nhiệm kỳ từ tháng 3 năm 2024.
Về tuyên bố của ông Zelensky rằng Ukraine sẵn sàng thiết lập lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga muốn hướng tới hòa bình, không phải lệnh ngừng bắn.
"Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là nền hòa bình bền vững, lâu dài và ổn định, đạt được thông qua việc ký các văn kiện liên quan", ông Peskov nhấn mạnh.