Nga cảnh báo Ukraine đang bị ‘dẫn vào một hố nợ’

GD&TĐ - Chương trình Cho vay – Cho thuê (Lend-Lease) không phải là miễn phí và các thế hệ người Ukraine sẽ trả nợ cho vũ khí được Mỹ chuyển tới trong chương trình này - Theo Chủ tịch Hạ viện Nga Vyachenslav Volodin.

Quân nhân Ukraine chất tên lửa chống tăng Javelin, được giao trong khuôn khổ hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine, vào một xe tải quân sự tại sân bay Boryspil, ngoại ô Kiev, Ukraine. (Ảnh: AP)
Quân nhân Ukraine chất tên lửa chống tăng Javelin, được giao trong khuôn khổ hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ cho Ukraine, vào một xe tải quân sự tại sân bay Boryspil, ngoại ô Kiev, Ukraine. (Ảnh: AP)

Hôm 28/4, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật “Cho vay – Cho thuê phòng thủ dân chủ Ukrane”, giúp Washington dễ dàng đưa vũ khí sang Ukraine trong bối cảnh xung đột của nước này với Nga. Tuy nhiên, những chuyến hàng này kèm theo điều kiện là Kiev phải “trả lại hoặc bồi hoàn các vật tư quân sự được cho mượn hay cho thuê”.

Dự luật trên tách biệt với nỗ lực liên tục của Nhà trắng nhằm trang bị vũ khí cho chính phủ Tổng thống Zelensky từ kho dự trữ của Lầu năm góc.

Trên Telegram, ông Volodin viết rằng “động cơ của Washington rất rõ ràng” và gợi ý rằng việc cho Ukraine vay “sẽ cho phép tăng lợi nhuận của các tập đoàn quốc phòng Mỹ lên nhiều lần”.

Chủ tịch Hạ viện Nga nhắc lại sự kiện trong Thế chiến thứ 2 khi Liên Xô nhận khí tài quân sự từ Mỹ theo một kế hoạch cho vay tương tự.

Theo ông Volodin, “nó được mô tả là sự giúp đỡ từ các đồng minh” nhưng trong thế chiến thứ 2 Liên Xô đã phải trả khoản nợ đó trong nhiều thập kỷ và phải gửi bạch kim, vàng và gỗ của mình tới Mỹ. 61 năm sau chiến thắng, năm 2006, khoản nợ mới được trả xong.

Ông Volodin cảnh báo rằng chương trình trên về cơ bản là một khoản cho vay hàng hóa và “không phải là một khoản vay rẻ”. “Nhiều thế hệ tương lai của công dân Ukraine sẽ phải trả tiền” cho vũ khí, đạn dược và nguồn cung cấp lương thực do Washington chuyển giao – ông Volodin nói và nhấn mạnh, bằng cách đồng ý với chương trình trên, Tổng thống Zelensky “đang dẫn đất nước vào một hố nợ”.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.