Mời chuyên gia luật làm phó hiệu trưởng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, các trường tiểu học và trung học Trung Quốc đã mời công tố viên làm phó hiệu trưởng.

Công tố viên làm phó hiệu trưởng góp phần thúc đẩy giáo dục pháp luật trong trường học.
Công tố viên làm phó hiệu trưởng góp phần thúc đẩy giáo dục pháp luật trong trường học.

Theo Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao (SPP), gần 40.000 công tố viên đã kiêm nhiệm chức phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục pháp quyền tại hơn 77.000 trường tiểu học và trung học tại Trung Quốc.

Đề xuất trên, do nhà luật pháp Jiang Liying kiến nghị năm 2021, được Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao phê duyệt. Viện đã phối hợp với Bộ Giáo dục ban hành tài liệu xác định vai trò và nhiệm vụ của các công tố viên khi kiêm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng.

Theo đó, công tố viên sẽ hỗ trợ trường học giáo dục về pháp quyền, quản lý an toàn trường học và các vấn đề pháp lý khác. Các công tố viên được chọn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm pháp lý và hoàn thành khóa đào tạo đặc biệt trước khi nhận nhiệm vụ.

Ông Deng Chuanhuai, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Quy định, Bộ Giáo dục Trung Quốc, cho biết: Các công tố viên đã đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng cường bảo vệ các quyền hợp pháp của học sinh và giáo viên, thúc đẩy giáo dục pháp luật trong trường học và làm cho trường học an toàn hơn.

Phó hiệu trưởng cũng góp phần ngăn chặn và kiểm soát hành vi bắt nạt, xử lý các sự cố giáo dục và chấn chỉnh những học sinh có hành vi bắt nạt.

Bộ Giáo dục sẽ ưu tiên bổ nhiệm phó hiệu trưởng ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn hoặc các khu vực khó khăn tại thành phố.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ