Trung Quốc đạt bước tiến lớn trong phổ cập giáo dục mầm non

GD&TĐ -Mức độ phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục bắt buộc 9 năm tại Trung Quốc hiện ngang bằng với các nước có thu nhập cao.

Ngành Giáo dục Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực trong 10 năm qua.
Ngành Giáo dục Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực trong 10 năm qua.

Mức độ phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục bắt buộc 9 năm tại Trung Quốc hiện ngang bằng với các nước có thu nhập cao, báo cáo của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết.

Theo khảo sát về sự phát triển giáo dục tại Trung Quốc trong 10 năm qua, phổ cập giáo dục mầm non và giáo dục bắt buộc 9 năm đã đạt và vượt qua ngưỡng quy định dành cho các nước thu nhập trung bình và cao trên thế giới.

Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc, Huai Jinpeng, cho biết Trung Quốc hiện có 530 nghìn trường học và 290 triệu học sinh. Tỷ lệ trẻ em học mầm non Trung Quốc đã tăng từ 23,6% lên 88,1% trong thập kỷ qua. Tỷ lệ duy trì giáo dục bắt buộc 9 năm đạt 95,4%.

Tỷ lệ học sinh theo học các trường THPT và đại học lần lượt tăng lên 91,4% và 57,8%. Số năm đi học trung bình của người dân trong độ tuổi lao động đạt 10,9 năm.

“Trung Quốc đã triển khai nhiều chính sách nhằm bảo đảm phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm, từ đó thúc đẩy sự phát triển cân bằng và tích hợp của giáo dục bắt buộc trong khu vực thành thị và nông thôn”, ông Huai cho biết.

Ngoài ra, Trung Quốc đã ban hành hệ thống hỗ trợ tài chính dành cho học sinh, sinh viên trên cả nước trong tất cả các giai đoạn giáo dục, mang lại lợi ích cho gần 1,3 tỷ người học trong 10 năm qua.

Theo China Daily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhà ở cho công nhân

GD&TĐ - Các tổ chức công đoàn, các địa phương kết hợp với lãnh đạo các nhà máy, xí nghiệp phải xem việc lo nhà ở cho công nhân như một nghĩa vụ bắt buộc...

Xe tăng Abrams bị Ukraine bỏ lại khi rút quân.

Tại sao Nga cần vùng đệm ở Kursk?

GD&TĐ - Lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía quân đội Ukraine đang rút lui ở khu vực Kursk, nơi thành phố Sudzha vừa được giải phóng.