Lãnh đạo Crimea đề xuất biện pháp cứng rắn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov đề xuất ngừng cung cấp dầu và khí đốt cho các quốc gia ủng hộ và cấp vũ khí cho Ukraine.

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

Trên kênh truyền hình Crimea 24, ông Aksyonov đưa ra đề xuất trên hôm 8/6. Ông nhấn mạnh mọi quốc gia cung cấp vũ khí cho Kiev đều là một bên trong cuộc xung đột Ukraine.

Cùng ngày, Hội đồng Quốc gia của Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ không ủng hộ việc phân bổ 5 tỷ franc cho Ukraine.

Một ngày trước đó, một thành viên của Hạ viện Mỹ, Marjorie Taylor Greene, cũng phản đối việc Washington ủng hộ Kiev.

Ngày 3/6, đại diện phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết xung đột tại Ukraine có thể kết thúc trong vài tuần nếu các nước phương Tây ngừng hỗ trợ quân sự cho nước này.

Ngày 23/4, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Paul Rand cũng nói rằng Washington nên ngừng cung cấp hỗ trợ "không hạn chế" cho Kiev cho đến khi Mỹ phát triển một chiến lược ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

Ngày 2/4, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cho biết Ukraine không phải là bang thứ 51 của Mỹ và đã đến lúc ngừng tiến hành chiến tranh ủy nhiệm với Liên bang Nga. Bà kêu gọi chính quyền thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Mỹ và các nước phương Tây khác đã tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt để bảo vệ Donbass. Chiến dịch này được chính quyền Nga công bố vào ngày 24/2/2022 trong bối cảnh tình hình ngày càng trầm trọng ở khu vực do pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.