Iran mở lại đại sứ quán ở Ả rập Saudi sau 7 năm đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 6/6, Iran đã mở lại đại sứ quán của nước này tại Ả Rập Saudi sau 7 năm đóng cửa.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bigdeli (thứ 2 từ phải sang) tham dự buổi lễ mở lại đại sứ quán Iran tại Riyadh, Ả Rập Saudi, vào ngày 6/6/2023. (Ảnh Tân Hoa Xã)
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bigdeli (thứ 2 từ phải sang) tham dự buổi lễ mở lại đại sứ quán Iran tại Riyadh, Ả Rập Saudi, vào ngày 6/6/2023. (Ảnh Tân Hoa Xã)

Sự kiện trên diễn ra gần ba tháng sau khi 2 nước đồng ý khôi phục quan hệ song phương theo một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Alireza Bigdeli đã phát biểu tại lễ khai mạc ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Iran.

Ông Bigdeli cho rằng, với việc Saudi Arabia treo lại quốc kỳ Iran và ngược lại, quan hệ hợp tác giữa 2 nước bước sang một kỷ nguyên mới.

Theo ông Alireza Bigdeli, ngoại giao là phương tiện tốt nhất để liên lạc và đối thoại giữa các quốc gia nhằm đạt được sự hiểu biết chung, ổn định và hòa bình.

Quan chức Iran nhấn mạnh, Iran luôn sẵn sàng tăng cường quan hệ với các nước láng giềng dựa trên các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp.

Ông cũng lưu ý rằng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và đầu tư lẫn nhau sẽ đưa các quốc gia xích lại gần nhau hơn nhằm đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tháng 3, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Ả Rập Saudi và Iran đã đạt được một thỏa thuận đột phá nhằm nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán và cơ quan đại diện của họ.

Theo tuyên bố 3 bên do Trung Quốc, Ả Rập Saudi và Iran cùng đưa ra, 2 nước sau đồng ý giải quyết những bất đồng của họ thông qua đối thoại và ngoại giao, và trên cơ sở quan hệ anh em, tôn trọng các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, cùng các công ước và chuẩn mực quốc tế.

Theo Xinhua

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ