Quảng Trị: Người dân bất an vì xe container, xe tải chạy rầm rập vào tỉnh lộ

GD&TĐ - Bất kể ngày hay đêm, tình trạng xe container, xe tải siêu trường, siêu trọng cứ nối đuôi nhau chạy qua tỉnh lộ 578 B (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Tình trạng xe container, xe tải siêu trường, siêu trọng nối đuôi nhau chạy qua tỉnh lộ 578B gây mất an toàn giao thông.
Tình trạng xe container, xe tải siêu trường, siêu trọng nối đuôi nhau chạy qua tỉnh lộ 578B gây mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, tuyến tỉnh lộ 578 B đi qua địa bàn các xã: Triệu Thuận, Triệu Đại (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) phải "oằn mình" trước tình trạng xe tải, xe container siêu trường, siêu trọng.

Đường khá chật hẹp, dân cư đông đúc, nhưng các phương tiện chạy với tốc độ cao, khiến người dân bất an.
Đường khá chật hẹp, dân cư đông đúc, nhưng các phương tiện chạy với tốc độ cao, khiến người dân bất an.

Theo người dân địa phương, tình trạng xe container, xe tải nối đuôi nhau chạy vào tỉnh lộ 578 B để "né" trạm thu phí đường bộ BOT trên Quốc lộ 1A (đặt tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) đã diễn ra hơn một năm qua.

Mặt đường tỉnh lộ 578 B khá chật hẹp, nhiều khu dân cư đông đúc, hơn nữa có nhiều trường học. Trong khi đó, lượng xe container, xe tải nặng qua lại khá nhiều đã khiến người dân nơm nớp lo âu vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hầu hết phương tiện lưu thông qua tuyến đường này chủ yếu là xe ngoại tỉnh.
Hầu hết phương tiện lưu thông qua tuyến đường này chủ yếu là xe ngoại tỉnh.

Hàng ngày, xe container, xe tải nặng chạy vào tỉnh lộ 578 B theo hướng cửa ngõ phía Nam thành phố Đông Hà, qua cầu Đại Lộc rồi qua địa phận các xã Triệu Thuận, Triệu Đại, sau đó rẽ ra Quốc lộ 49C.

Tiếp đó, các phương tiện chạy theo tuyến Quốc lộ 49 C này hướng vào tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn phía Nam cầu Thành Cổ (thị xã Quảng Trị) và ra Quốc lộ 1 hoặc ngược lại.

Hầu hết các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này đều mang biển kiểm soát ngoại tỉnh. Mặc dù đường khá chật hẹp, dân cư đông, nhiều đoạn cua nguy hiểm nhưng những phương tiện này thường chạy với tốc độ cao, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Xe tải nặng lưu thông qua tỉnh lộ 578B, đoạn qua trung tâm xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.
Xe tải nặng lưu thông qua tỉnh lộ 578B, đoạn qua trung tâm xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.

Ông Phạm Cường (trú ở thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) cho biết, mỗi ngày chứng kiến nhiều xe container, xe tải chạy qua tuyến đường này khiến người dân nơm nớp lo sợ. Đặc biệt, thời gian từ 21h trở về đêm, các loại xe tải nặng lưu thông với mật độ dày hơn. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấn chỉnh để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Võ Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Trước đây, tuyến đường này là đường liên xã, giờ nâng cấp thành liên tỉnh. Mặt đường thì hẹp nhưng mật độ xe lưu thông rất đông, đặc biệt là xe đầu kéo, container, xe tốc hành trọng tải lớn ngày đêm chạy qua rất nhiều. Vừa qua, tại địa bàn xã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người, có liên quan đến xe đầu kéo, container". 

Theo lãnh đạo xã Triệu Thuận, trên tuyến đường này có nhiều trường tiểu học và THCS. Thời điểm học sinh các trường tan học đều xảy ra tình trạng ùn tắc, bà con rất lo âu.

Các phương tiện lưu thông qua tỉnh lộ 578 B chủ yếu tránh trạm thu phí BOT đặt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.
Các phương tiện lưu thông qua tỉnh lộ 578 B chủ yếu tránh trạm thu phí BOT đặt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong.

“Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp chấn chỉnh để hạn chế tình trạng xe tránh trạm thu phí đi qua địa bàn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống người dân, khiến bà con lo lắng”, ông Hưởng cho hay.

Trước tình trạng xe container, xe tải nặng đi qua tỉnh lộ 578 B gây mất an toàn giao thông, gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn và làm hư hỏng hạ tầng, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đông Hà, huyện Triệu Phong tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra.

Khi các phương tiện tránh nhau trên đường khiến giao thông bị ách tắc, người dân bất an.
Khi các phương tiện tránh nhau trên đường khiến giao thông bị ách tắc, người dân bất an.

Một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị cho biết, giải pháp hiện nay mới chỉ cắm biển hạn chế tốc độ, làm gờ giảm tốc đối với phương tiện khi qua lại tuyến này chứ không thể cấm xe đi qua. Tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông các địa phương, các huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xe quá khổ, quá tải trên tuyến đường này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ